Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu

05/03/2025 - 05:22

BDK - Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến có những thành tích xuất sắc, trong đó anh Lê Hoàng Nhi, ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, là một trong 127 gương Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở trong cả nước được Bộ Công an tuyên dương vào ngày 18-1-2025, tại Thủ đô Hà Nội.

Anh Lê Hoàng Nhi (thứ hai phải sang) cùng Công an xã Phú Sơn tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn có những diễn biến khá phức tạp, trong đó nổi lên là tình trạng trộm cắp cây giống, đánh bạc, gây bất an trong nhân dân. Với tâm nguyện được góp sức để giữ bình yên xóm làng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nhi viết đơn xin tham gia lực lượng Công an xã Phú Sơn và được chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm phân công nhiệm vụ Công an viên phụ trách ấp Mỹ Sơn Tây.

Sau hơn 10 năm đảm nhận nhiệm vụ này, với tinh thần trách nhiệm, anh Nhi cùng các đồng chí trong Công an xã đã tham mưu, triển khai nhiều biện pháp công tác, tăng cường tuần tra, bám địa bàn cơ sở, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn.

Ngày 1-7-2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực, anh Nhi tiếp tục tham gia lực lượng này với nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ấp Mỹ Sơn Tây. Với kinh nghiệm qua hơn 10 năm công tác trong lực lượng Công an xã, anh nắm rõ từng ngõ ngách, nhân khẩu, đối tượng trên địa bàn mình quản lý. Với sự mưu trí, dũng cảm, không ngại vất vả, thậm chí là nguy hiểm, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, anh Nhi cùng với đồng đội lập nhiều thành tích xuất sắc, để lại niềm tin yêu, mến phục trong lòng người dân địa phương.

Chỉ tính riêng từ tháng 7-2024 đến nay, anh Nhi cùng lực lượng Công an xã tuần tra đảm bảo ANTT 85 cuộc, qua đó phát hiện giải tán trên 30 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT; triệt xóa 2 điểm đánh bạc, giải tán 6 điểm cờ bạc nhỏ lẻ; phát hiện, xử lý 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, vào tối ngày 19-11-2024, anh Nhi cùng các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ấp Mỹ Sơn Tây và các đồng chí Công an xã Phú Sơn tuần tra trên địa bàn ấp Mỹ Sơn Tây, phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn, bỏ chạy khi yêu cầu kiểm tra. Anh Nhi cùng các thành viên trong Tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng trên và thu giữ trên người 3 túi nylon chứa ma túy đá.

Anh Nhi chia sẻ: “Dù biết rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi việc bị các đối tượng chống trả, gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng, nhưng tôi luôn nghĩ đây chính là trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng để giữ bình yên cho mọi người, trong đó có cả người thân của mình”.

Không chỉ nhiệt huyết trong đấu tranh với tội phạm, anh Nhi còn tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người từng có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ sự chân thành, gần gũi, chia sẻ, động viên, nhiều trường hợp được anh Nhi nhận giáo dục, quản lý đã sớm nhận ra sai phạm, chí thú làm ăn, từ bỏ thói hư tật xấu trước kia.

Anh Nguyễn Minh Khoa, ngụ ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn, người từng được anh Nhi nhận cảm hóa, giáo dục cho biết: “Trước đây do trẻ tuổi, bồng bột, bản thân hay kết giao với các thành phần bất hảo và vi phạm pháp luật. May mắn có anh Nhi và Công an xã tận tình giúp đỡ, nay tôi đã thấy sai lầm. Riêng anh Nhi còn hướng dẫn tôi cách làm cây giống, hoa kiểng nên đến nay cuộc sống gia đình ổn định hơn...”.

Thiếu tá Bùi Văn Chống - Trưởng Công an xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách chia sẻ: “Anh Nhi rất tâm huyết với công việc, có ý thức trách nhiệm cao; nắm, quản lý chắc về tình hình ANTT cũng như đối tượng tại địa bàn mình phụ trách, qua đó kịp thời báo cáo cũng như tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy Công an xã hướng xử lý hiệu quả khi có sự việc phát sinh; bản thân anh Nhi luôn được người dân địa phương tin tưởng, quý mến...”.

Bài, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN