Bắt quả tang 2 tàu đặt cẩu khai thác cát sông trái phép

10/08/2020 - 16:47

BDK.VN - Vào khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 10-8-2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang 2 tàu đặt cẩu, có tải trọng hàng nghìn tấn đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc thủy phận xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam.

Phương tiện và số cát khai thác trái phép của các đối tượng.

Phương tiện và số cát khai thác trái phép của các đối tượng.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an phát hiện ông Phan Văn Bu, sinh năm 1976, ngụ TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang vận hành tàu đặt cẩu biển kiểm soát TV-4417 cùng với Châu Văn Mộng, Châu Hoàng Phúc, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang khai thác cát sông trái phép qua tàu sắt TV-1954, với khối lượng cát sông hơn 105m3.

Cùng thời điểm, ông Trần Hoài Nam, sinh năm 1987, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đang vận hành tàu đặt cẩu biển kiểm soát TV-9666 cùng với Nguyễn Văn Bé Mười, sinh năm 1979; Thạch Tiến Anh, sinh năm 1996, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh đang khai thác cát sông trái phép qua tàu sắt TV-4545, với khối lượng cát sông hơn 14,1m3.

Qua kiểm tra, những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thát cát tại địa điểm trên và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khối lượng cát chứa trên phương tiện. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN