Bắt quả tang phương tiện khai thác cát sông trái phép

11/10/2021 - 17:54

BDK.VN - Công an huyện Giồng Trôm đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ khai thác cát sông trái phép trên sông Hàm Luông.

Phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Khoảng 6 giờ ngày 2-10-2021, trong lúc tuần tra trên sông Hàm Luông, Công an huyện Giồng Trôm bắt quả tang 1 phương tiện ghe gỗ không biển số đang khai thác cát trái phép trên sông, thuộc thủy phận ấp Hưng Điền, xã Hưng Phong.

Hai đối tượng cùng thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép là Lê Minh Quan (33 tuổi) và Trần Văn Lùng (34 tuổi) cùng thường trú ấp Hưng Điền, xã Hưng phong. Khối lượng cát sông trên ghe là 5,832m3.

Theo Trung tá Trần Văn Rô - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Giồng Trôm: Đội sẽ tham mưu lãnh đạo xử phạt nghiêm trường hợp tái phạm. Trước đây, vào ngày 9-7-2021, đối tượng Lùng đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép số tiền 20 triệu đồng nhưng chưa nộp phạt.

Tin, ảnh: Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN