Bầu cử Afghanistan: Tổng thống Ghani tái đắc cử với đa số tuyệt đối

22/12/2019 - 21:48

Đương kim Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tái đắc cử với đa số phiếu tuyệt đối.

Đương kim Tổng thống Ashraf Ghani. Ảnh: BBC

Đương kim Tổng thống Ashraf Ghani. Ảnh: BBC

Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 28/09 vừa qua tại nước này. Theo đó, đương kim Tổng thống Ashraf Ghani đã tái đắc cử với đa số phiếu tuyệt đối.

Cụ thể, ông Ashraf Ghani nhận được 50,64% số phiếu bầu, so với 39,52% của đối thủ chính Abdullah Abdullah, quan chức điều hành cấp cao chính quyền (chức vụ tương đương Thủ tướng. Ủy ban bầu cử độc lập sẽ công bố kết quả cuối cùng sau khi giải quyết toàn bộ các khiếu nại nếu có. Văn phòng của ông Abdullah Abdullah cũng ngay lập tức thông báo sẽ phản đối kết quả.

Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan đã phải 2 lần trì hoãn việc công bố kết quả sơ bộ, ban đầu là vào ngày 19-10, sau đó là 14-11-2019, do các vấn đề về kỹ thuật. Cho rằng có gian lận đối với khoảng 300.000 phiếu bầu, đảng của ông Abdullah từng ngăn chặn việc kiểm phiếu tại 7 tỉnh trước khi cho phép nối lại vào giữa tháng 12. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập Alam Nuristani, Ủy ban đã hoàn thành tiến trình kiểm phiếu, với sự trung thực, trung thành, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cùng ngày hoan nghênh kết quả kết quả bỏ phiếu sơ bộ, đồng thời kêu gọi các ứng cử viên thể hiện quan điểm phù hợp với khuôn khổ luật pháp.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN