Bến Tre đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12-2024

30/05/2025 - 11:20

BDK.VN - Ngày 30-5-2025, TS. Đỗ Đức Quế - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì tổng kết kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tỉnh năm 2024.

Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra chúc mừng Bến Tre đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12-2024

Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) và đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách PCGD, XMC của Sở GD&ĐT tham dự.

Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh đã báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC năm 2024 và phương hướng công tác PCGD, XMC năm 2025. Các thành viên Ban Chỉ đạo ý kiến việc triển khai thực hiện PCGD, XMC của tỉnh. Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học của Bộ GD&ĐT báo cáo kiểm tra thực tế của đoàn.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu ý kiến.

Theo đó, thời gian qua lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư cở sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã khẳng định quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình khuyến khích học tập; định hướng cho học sinh về khởi nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9. Phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện được đến trường…

Qua kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học của Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và huyện; điều hành thông suốt các hoạt động đạt kết quả ghi nhận. Hồ sơ rõ ràng, số liệu đảm bảo và đầy đủ theo quy định. Các loại hồ sơ khác có liên quan đầy đủ. Quy trình kiểm tra đảm bảo từ xã lên huyện, lên tỉnh và ngược lại. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia trong công tác chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tỉnh.

Đoàn kiểm tra báo cáo kiểm tra thực tế của đoàn tại tỉnh.

Các thành viên Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học của Bộ GD&ĐT đã có góp ý liên quan đến quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Tăng cường nhân viên thiết bị y tế thí nghiệm. Tỷ lệ giáo viên các xã có nơi thừa nơi thiếu. Thiết bị cũ cần thay mới để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Còn nơi hồ sơ nhiều nhưng cán bộ quản lý sắp xếp thiếu khoa học. Quy mô lớp trên trường từng nơi khác nhau cần chỉ đạo rà soát lại. Tới đây, thành lập xã mới cần kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo; tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác phổ cập để đảm bảo về nghiệp vụ chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học của Bộ GD&ĐT đã thông qua biên bản thể hiện rõ những việc làm được và những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới. Đoàn thống nhất đề nghị công nhận Bến Tre đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12-2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, vừa qua tỉnh có văn bản mời Bộ GD&ĐT cử đoàn đến kiểm tra nhằm ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp huyện trong thời điểm chuẩn bị chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) thành 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở). Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của đoàn tại tỉnh và ghi nhận biên bản kiểm tra của đoàn. Đối với những nội dung đoàn góp ý, tỉnh sẽ nỗ lực khắc phục trong thời gian sớm nhất.

TS. Đỗ Đức Quế - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bày tỏ phấn khởi kết quả làm việc tại tỉnh. Bến Tre là tỉnh thứ 12 toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

TS. Đỗ Đức Quế - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT chúc mừng Bến Tre là tỉnh thứ 12 kiểm tra đạt chuẩn chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

TS. Đỗ Đức Quế cho rằng, những năm gần đây, chất lượng giáo dục của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Điều này minh chứng sự quan tâm của Đảng, của chính quyền địa phương. Tỉnh quan tâm bố trí đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT. Cơ sở vật chất đầu tư đáp ứng dạy và học, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

“Phổ cập giáo dục THCS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tạo điều kiện cho con em học tập tốt hơn. Chính quyền địa phương tích cực vào cuộc không riêng của ngành giáo dục. Khi kiểm tra, giám sát, ngành giáo dục cần mời thêm nhiều ngành, cấp tham gia. Tỉnh cần mua sắm đầy đủ trang thiết bị và sử dụng vận hành hiệu quả. Tỉnh rà soát lại giáo viên để có cơ sở tuyển dụng đảm bảo đủ giáo viên. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên thông qua nhiều hình thức, nội dung đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hướng tới, sáp nhập tỉnh nên các xã cần quan tâm duy trì kết quả chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3”, TS. Đỗ Đức Quế đề nghị.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN