Bến Tre tích cực phòng, chống bão số 10

18/11/2008 - 07:27
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu,Nguyển Quốc Bảo- Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại khu vực cảng cá Bình Đại. Ảnh: PĐ

Theo BCH PCLB&TKCN, đến chiều ngày 17-11, các huyện đã tổ chức di dời hơn 1.000 hộ, với tổng số 7.774 người khỏi nơi nguy hiểm (cồn bãi ven sông biển). Với sự hỗ trợ của Mặt trận và các đoàn thể, bà con đã tạm ổn định sinh hoạt, được hỗ trợ mì gói, nước uống, thuốc men. 3.890 chiếc tàu thuyền đánh bắt của ngư dân đã vào nơi trú đậu an toàn, còn 188 tàu đánh bắt xa bờ đã bắt được liên lạc đang ở tọa độ 7 độ vĩ Bắc 107 độ kinh Đông và 20 chiếc đã vào sông Cửa Đại. Toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn đã được nghỉ học kể từ sáng ngày 17-11 đến hêt ngày 18-11-2008 .

Các thành viên Ban chỉ đạo vẫn bám sát địa bàn 3 huyện biển và vùng sạt lở để kiểm tra giám sát tình hình di dời dân cư vào nơi trú ẩn an toàn để chờ thông tin mới của cơn bão. Đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra các tuyến đê bao ven sông, đê bao các cồn. Các đoàn thể và hệ thống chính trị tích cực vận động nhân dân đề phòng và theo dõi thông tin diễn biến của bão để có giải pháp ứng phó hiệu quả.

BÌNH ĐẠI:

Tại Bình Đại, đêm 16-11 đồng chí Nguyễn Văn Tu, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp đến Bình Thắng kiểm tra tình hình PCLB, chỉ đạo đài truyền thanh các xã thông tin nhanh về diễn biến phức tạp của cơn bão, yêu cầu nhân dân còn ở ngoài cồn phải nhanh sơ tán vào nơi an toàn, lo chằng chéo nhà cửa chắc chắn, tàu thuyền phải vào nơi neo đậu an toàn. Đến sáng ngày 17-11 công tác di dân ở Bình Đại đã được thực hiện khẩn trương, lương thực, thực phẩm cũng đã được chính quyền địa phương và nhân dân chuẩn bị sẵn sàng.

Hàng trăm tàu về tránh bão ở cảng Ba Tri. Ảnh: T.Long

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tại các xã Thừa Đức, Bình Thắng (Bình Đại); Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy (Ba Tri) và các cảng cá ven biển. Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, tàu thuyền còn ngoài khơi, đê điều nơi có nguy cơ bị sạt lở, về việc sơ tán dân, các đồng chí đã yêu cầu tiếp tục đưa hết dân ở các cồn vào nơi an toàn, dọn cây cối ven đường, chuẩn bị đủ phương tiện cho công tác sơ tán. Nghiêm cấm đò dọc, đò ngang qua sông. Các trường học phải bảo quản thiết bị an toàn. Tiếp tục gọi tàu thuyền vào bờ và cần phối hợp thật tốt với Bộ đội Biên phòng về tìm kiếm cứu nạn.

THẠNH PHÚ:

Ngay sau khi nhận thông tin từ tỉnh về bão số 10, Ban Chỉ đạo PCLB & TKCN huyện đã họp trong đêm 16 rạng 17-11-2008. Từ 22h (16-11) đã chỉ đạo cho các đài truyền thanh huyện, xã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 17-11 cho đến khi bão số 10 đã đi qua. Từ sáng sớm 17-11, UBND các xã, thị trấn đã triển khai kế hoạch ph

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN