Bị bắt tạm giam vì cưỡng đoạt tài sản người khác

30/10/2012 - 16:27

Nguyễn Văn Chỉnh (sinh năm 1974), thường trú tại ấp Hòa I - xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách) vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra vì đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Sáng ngày 23-5-2012, chị Trương Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1985), chạy xe mô-tô 71C4-01172 đến nhà Nguyễn Văn Chỉnh để hỏi vay 5 triệu đồng, nhưng Chỉnh không cho. Chỉnh đã tự ý chiếm giữ chiếc xe mô-tô của chị Trinh để buộc anh ruột của Trinh là Trương Công Định đến trả tiền cho mình. Trước đó, trong năm 2011, Định có vay của Chỉnh 20 triệu đồng và thiếu tiền bơm cát 8 triệu đồng. Mẹ của Định (là bà Hương) có bảo lãnh cho con nhưng sau đó không trả tiền cho Chỉnh. Chiếc xe mô-tô 71C4-01172 là xe chị Trinh mượn của em gái tên Trương Thị Bạch Nhạn. Bị Chỉnh giữ xe của mình, chị Nhạn viết đơn trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chợ Lách đã có thông báo yêu cầu Chỉnh phải trả lại xe cho chị Trinh, nhưng Chỉnh không chấp hành. Chỉnh còn tự ý đem chiếc xe mô-tô bán cho người khác. Sau khi xem xét hành vi phạm tội của đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Chỉnh với tội danh công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN