Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát bờ biển

03/11/2021 - 17:59

BDK.VN - Ngày 3-11-2021, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã có chuyến khảo sát bờ biển.

Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện HĐND tỉnh, đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Công Thương, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng quà và chúc sức khỏe đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên kíp tàu cao tốc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng quà và chúc sức khỏe các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên kíp tàu cao tốc.

Đoàn di chuyển đến Cảng cá Bình Thắng, huyện Bình Đại và xuống tàu cao tốc BP169801 thuộc Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh, xuất phát chuyến khảo sát dọc bờ biển tỉnh.

Hành trình của tàu đưa đoàn khảo sát theo sông Cửa Đại ra biển, sông Cửa Đại là ranh giới hành chính giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Trên tàu, đoàn khảo sát dễ dàng quan sát các dự án điện gió đang thi công thuộc địa phận các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.

Đoàn kết thúc chuyến khảo sát tại Trạm kiểm soát Biên phòng Eo Lói, huyện Thạnh Phú. Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã tặng quà và chúc sức khỏe đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên kíp tàu cao tốc BP169801 và Trạm kiểm soát Biên phòng Eo Lói.

Một số công trình điện gió đang thi công thuộc địa phận tỉnh Bến Tre.

Một số công trình điện gió đang thi công thuộc địa phận tỉnh Bến Tre.

Dọc bờ biển tỉnh hiện có nhiều dự án điện gió đang thi công xây dựng. Tính đến hết tháng 10-2021, tỉnh Bến Tre có 19/45 dự án (gồm giai đoạn 2, 3 của các dự án trước đó) đã được bổ sung vào quy hoạch. Trong đó, có 15 dự án điện gió đã triển khai thi công với tổng công suất 847MW, 11 dự án chuẩn bị lắp đặt tua bin với công suất khoảng 427MW. Dự kiến đến cuối năm 2021, có tổng cộng 188MW được đấu nối vào lưới điện.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN