Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát các mô hình chăn nuôi

21/10/2021 - 12:58

BDK.VN - Ngày 21-10-2021, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát các mô hình chăn nuôi tại huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát tình hình chăn nuôi tại hộ ông Nguyễn Văn Thống.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát tình hình chăn nuôi tại hộ ông Nguyễn Văn Thống.

Đoàn khảo sát cơ sở chăn nuôi heo của hộ Nguyễn Thị Thạnh (Phước Mỹ Trung), Nguyễn Văn Thống (Hưng Khánh Trung A) huyện Mỏ Cày Bắc. Tại Mỏ Cày Nam, đoàn khảo sát trang trại chăn nuôi heo của ông Mai Hoàng Thắng (Thành Thới B).

Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác quan tâm tình hình chăn nuôi, khó khăn, mong muốn của chủ cơ sở. Qua nắm tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chia sẻ khó khăn với các hộ chăn nuôi trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn các cơ sở tập trung phát triển chăn nuôi trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19 cùng với chính quyền tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển chăn nuôi thực hiện theo Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, nghiên cứu thực hiện các giải pháp giảm nhẹ chi phí trong sản xuất chăn nuôi nhằm hạ giá thành sản phẩm, tạo thế cạnh tranh lượng heo nhập khẩu. Chú trọng các hoạt động phòng ngừa dịch bệnh để giảm thiểu những ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, hướng đến sản xuất an toàn.

Đối với chính quyền cần quan tâm quy hoạch đất sử dụng cho phát triển chăn nuôi như: Khu vực sản xuất chăn nuôi tập trung, xây dựng cơ sở giết mổ, các chợ thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm thịt,..; quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho ngành chăn nuôi của huyện phục hồi và phát triển trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19 hiện nay. Vận động phát triển chăn nuôi hình thức trang trại với quy mô vừa và lớn, hình thành vùng sản xuất chăn nuôi tập trung gắn với chuỗi giá trị.

Tính đến thời điểm 1-10-2021, tổng đàn heo của tỉnh là 443.533 con với 21.679 cơ sở chăn nuôi. Trong đó, có 288 trang trại, còn lại là chăn nuôi nông hộ. Trong 9 tháng đầu năm, giá heo hơi xuất chuồng liên tục giảm, từ 40 ngàn đồng/kg (tính từ tháng 3-2021). Thời điểm hiện nay, giá bình quân 30 đến 32 ngàn đồng/kg. Tình hình giá thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay có chiều hướng tăng (tăng 24% so với giá đầu năm). Với giá heo hơi trong thời điểm hiện nay, người chăn nuôi bị lỗ.

Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng 1 phần quà 10 triệu đồng tiền mặt cho xã Phước Mỹ Trung, Hưng Khánh Trung A, Thành Thới B để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt hơn công tác chăm lo giáo dục trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN