Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án

19/03/2022 - 05:54

BDK.VN - Chiều 18-3-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có chuyến khảo sát và làm việc với cơ sở để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự đoàn khảo sát, có đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách và huyện Châu Thành.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát thực địa khu vực đất trống sẽ diễn ra lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát thực địa khu vực đất trống sẽ diễn ra lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2.

Đoàn đã khảo sát thực địa tại một số địa điểm như: Khu vực đất trống sẽ diễn ra lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 29-3-2022, vị trí dự án Cầu Rạch Miễu 2, phà Tân Phú, hướng tuyến dự kiến xây cầu Đình Khao.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát hướng tuyến dự kiến xây cầu Đình Khao.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát hướng tuyến dự kiến xây cầu Đình Khao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đôn đốc các ngành chức năng phải chuẩn bị chu đáo các hoạt động liên quan đến lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 diễn ra trên đất Bến Tre, dù lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có buổi thăm, làm việc tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Công ty Chánh Thu), huyện Chợ Lách.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ tham quan dây chuyền cấp đông sản phẩm trái cây tại Công ty Chánh Thu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ tham quan dây chuyền cấp đông sản phẩm trái cây tại Công ty Chánh Thu.

Sau khi tham quan nhà máy sơ chế và dây chuyền cấp đông sản phẩm trái cây xuất khẩu, lãnh đạo Công ty Chánh Thu đã thông tin đến Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp và hướng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, vấn đề khó khăn của doanh nghiệp trong xử lý rác của nhà máy là vỏ trái cây; doanh nghiệp đang xúc tiến các bước để chuẩn bị xuất khẩu bưởi da xanh sang thị trường Mỹ...

Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc mua bán, cung ứng và xuất khẩu trái cây tươi hàng đầu của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng Công ty Chánh Thu có thể xây dựng để trở thành một doanh nghiệp điển hình của tỉnh (tỉnh dự kiến sẽ xây dựng 100 doanh nghiệp điển hình). Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, cơ chế chính sách cho Công ty Chánh Thu để doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa thương hiệu trái cây trong nước vươn xa, đem lại lợi ích cho người dân. 

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích