Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kiểm tra, nắm tình hình tại các xã

20/10/2021 - 19:58

BDK.VN - Chiều 20-10-2021, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có chuyến kiểm tra thực tế tại xã Tam Phước (Châu Thành) và Phong Nẫm (Giồng Trôm).

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc tại xã Phong Nẫm.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc tại xã Phong Nẫm.

Cùng tham dự có Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang; Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Lê Văn Nhân.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy quan tâm công tác tổ chức đảng; phương án thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả và kiểm soát dịch Covid-19; phương án phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021; việc học trực tuyến các em học sinh.

Qua nắm tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị các xã tiếp tục củng cố bảo đảm chất lượng các tổ chức đảng cơ sở, đảng viên cơ sở để đặt ra các mục tiêu phát triển đảng viên nhanh hơn, lớn hơn nữa.

Lãnh đạo cấp ủy phải dành thời gian đi trực tiếp cơ sở phát biểu, trao đổi những mục tiêu, quan điểm, yêu cầu mới của xã, huyện, tỉnh để bà con nhân dân nắm bắt thông tin. Từ đó, bà con có kiến thức tránh bị lôi kéo làm chệch hướng. Đồng thời truyền thông để người dân biết được nhu cầu, sự phát triển kinh tế của tỉnh, cần thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp để đi theo hướng dẫn, chỉ đạo của xã.

Đối với chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý không chấp nhận thực trạng, phải cải thiện thực trạng cho tốt. Trong đó, lưu ý 2 xã nhanh chóng thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng lộ trình công việc cụ thể. Tiếp tục giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch, quan tâm phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội từ những nội dung cụ thể.

Trong đó, không đặt ra các yêu cầu khác với quy định của tỉnh. Quan tâm thúc đẩy công tác khuyến nông, những lợi thế của xã. Chỉ đạo tổ Covid cộng đồng sâu sát từng ấp để tuyên truyền vận động nâng cao ý thức tham gia phòng, chống dịch của người dân.

Cấp ủy, chính quyền tích cực học hỏi xã lân cận, các xã huyện khác để tìm cái mới trong mô hình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thông tin kịp thời cho người dân tiếp cận, từ đó sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, công tác y tế, tiêm vắc-xin, tổ chức việc học tập an toàn để các em học sinh có kiến thức. Thực hiện chính sách an sinh xã hội phải đảm bảo công bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý, Thường trực Đảng ủy xã, chính quyền, Mặt trận và hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ chăm lo cho người dân để người dân tin tưởng, an tâm phát triển kinh tế - xã hội làm giàu cho gia đình và quê hương.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Kiểm tra tại xã Phong Nẫm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã khảo sát thực tế hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng quà cho xã Tam Phước.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng quà cho xã Tam Phước.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng mỗi xã 1 phần quà 10 triệu đồng tiền mặt để góp phần làm tốt hơn công tác chăm lo cho các cháu học sinh trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN