
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo thăm hỏi bệnh tình của chị Nhung.
Chiều 8-5-2019, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã đến 2 huyện Giồng Trôm, Ba Tri thăm 2 hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do bệnh tật. Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy có Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình, đại diện lãnh đạo UBND và đoàn thể các xã.
Tại xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm), Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hộ chị Nguyễn Thị Nhịp (41 tuổi), thường trú ở Tổ 7B, ấp Giồng Lực.
Gia đình chị Nhịp hiện có 3 người gồm: chị Nhịp, mẹ ruột (bà Lê Thị Đẹp, 68 tuổi) và con trai. Bản thân chị Nhịp bị tật 2 chân, mẹ bị mù lòa, con trai (đã 9 tuổi) nhưng không thể tự đi lại được. Chị Nhịp đã được một nhóm từ thiện hỗ trợ xây nhà tình thương vào năm 2018.
Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, tặng gia đình chị Nhịp số tiền 10 triệu đồng cùng nhiều món quà thiết thực khác.
Tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa (Ba Tri), Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hộ chị Lê Thị Hồng Nhung (37 tuổi), là hộ nghèo chí thú làm ăn nhưng chẳng may bị bệnh hiểm nghèo.
Hộ chị Nhung có 5 người gồm: vợ chồng chị, con trai lớn 17 tuổi và cặp chị em song sinh (7 tuổi). Chị Nhung bệnh phổi nặng, bị nhược cơ độ IV. Hiện chị vẫn còn đang điều trị bệnh. Do không có tiền nên gia đình đã xin chuyển viện cho chị từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Anh Hà Khắc Quy (chồng chị Nhung) đi làm thuê để lo cho gia đình. Hàng ngày, anh vừa làm vừa đưa 2 con sinh đôi (Xuân Mai, Quang Vinh) đi học lớp 1 tại trường xã. Con trai lớn của chị Nhung (tên Sang, 17 tuổi), đã nghỉ học khi vừa xong lớp 9 để làm thuê phụ giúp gia đình.
Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, trao tặng vợ chồng chị Nhung nhiều món quà và số tiền 30 triệu đồng nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Anh Quy rất xúc động, cám ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy và hứa sẽ luôn cố gắng, tiếp tục sản xuất, chăn nuôi để ổn định cuộc sống và lo cho con nhỏ.
Trước đó, chiều 3-5-2019, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đến thăm hoàn cảnh khó khăn của hộ anh Trần Thanh Rô (31 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, ở ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách.
Tin, ảnh: Huỳnh Trâm