Bình Đại quan tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội

27/07/2018 - 20:11

BDK.VN - Những tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng huyện Bình Đại đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách.

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Vang Quới Đông.

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Vang Quới Đông.

Thực hiện các giải pháp giảm nghèo

Trong 6 tháng đầu năm 2018, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là một trong những hoạt động khá nổi bật của huyện. Huyện đã giải quyết việc làm mới được 858/1.617 lao động (đạt 53% chỉ tiêu năm), trong đó, có 54 người xuất khẩu lao động (đạt 62,79%) chủ yếu ở các nước Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Myanmar… Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện đã phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề may, đan và chăn nuôi cho hơn 100 học viên ở các xã. Qua đó, đã góp phần giúp cho nhiều hộ dân tận dụng được thời gian nhàn rỗi, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Võ Minh Ngọc chia sẻ: “Bình Đại đã và đang tập trung triển khai tốt công tác giảm nghèo thông qua nhiều giải pháp như: tổ chức khảo sát, tập huấn, họp mặt người nghèo đối thoại, vận động hộ nghèo tham gia đề án sinh kế giảm nghèo…”. Ngành chức năng huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho trên 280 cán bộ huyện, xã, ấp về kỹ năng, năng lực thực hiện công tác giảm nghèo. Đặc biệt, tại 2 xã Châu Hưng và Vang Quới Đông đã tổ chức thêm lớp tập huấn thực hiện xã điểm về giảm nghèo; đã tổ chức kiểm tra, giám sát 465 hộ thoát nghèo và cận nghèo, họp mặt trên 950 hộ  nghèo để tư vấn, giúp đỡ.

Công tác thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững của huyện đạt kết quả tốt, mang lại hiệu quả thiết thực từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Năm 2017, huyện đã giải ngân 2,2 tỷ đồng cho 126 hộ tham gia đề án để chăn nuôi bò, dê ở 6 xã bãi ngang và 2 xã ngoài bãi ngang là Châu Hưng và Phú Thuận. Huyện tiếp tục triển khai và giải ngân nguồn kinh phí tồn năm 2017 chuyển sang 614,6 triệu đồng cùng với kinh phí được phân bổ năm 2018 là 2,51 tỷ đồng cho các hộ tham gia đề án.

Theo ông Võ Minh Ngọc, qua kiểm tra cho thấy, các hộ chăn nuôi sử dụng vốn đúng mục đích. Gia súc được lựa chọn mua đúng tiêu chuẩn, được chăm sóc cẩn thận, có kết hợp với trồng cây ăn trái và đang phát triển tốt, trong đó có nhiều con đã sinh sản. Các ngành chức năng huyện, xã đã thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc hộ chăn nuôi thực hiện tốt khâu chăm sóc, vệ sinh chuồng trại đảm bảo môi trường và tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ dân.

Chăm lo gia đình chính sách, người nghèo

Công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo được các ngành chức năng huyện quan tâm. Kết hợp đa dạng từ các nguồn vận động đóng góp, trong năm 2017, Bình Đại đã xây dựng được 176 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương với tổng kinh phí 7,36 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã xây dựng 80 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng.

Huyện cũng đã tiến hành cấp phát trên 51,5 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã bãi ngang, hộ nghèo; vận động các nhà hảo tâm đóng góp tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc, tặng học phẩm, trao học bổng cho người nghèo, học sinh với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, các ngành chức năng huyện đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ mua được 1 xe ô tô trị giá trên 700 triệu đồng dùng để chuyển viện miễn phí cho người nghèo...

“Công tác an sinh xã hội, thực hiện chế độ đối với gia đình chính sách, hộ nghèo đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở quan tâm sát sao. Thông qua vận động, Bình Đại đã được sự nhiệt tình đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; trong đó, có sự đóng góp tích cực của Hội đồng hương Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh”, ông Cao Văn Bé Tư - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN