Hoạt động khai thác thủy sản của huyện tiếp tục phát triển.
Phục hồi và phát triển toàn diện
Diện tích cây rau màu hiện có 780ha với các loại như bí, bầu, cà chua, dưa leo, ớt và rau ăn lá… tập trung ở các xã tiểu vùng 1 và 2; sản lượng đạt 12 ngàn tấn. Diện tích dừa đạt 8.172ha, trong đó, diện tích dừa cho trái đạt 7.750ha, ước sản lượng đạt 52 triệu trái. Trong thực hiện chuỗi giá trị dừa, đến nay, các công ty thu mua trên 5,7 triệu trái. Tổng diện tích dừa hữu cơ hơn 2.810ha; trong đó, đạt chứng nhận hơn 1.360ha, đang thực hiện chuyển đổi hơn 1.450ha. Có 1.749ha cây ăn trái, chủ yếu là các loại nhãn, bưởi, xoài, sản lượng đạt 17 ngàn tấn. Tổng đàn bò hiện có hơn 10 ngàn con, đàn dê gần 12 ngàn con, đàn heo 13 ngàn con, đàn gia cầm 536 ngàn con…
Tổng diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 17.239ha; trong đó, diện tích thả nuôi thâm canh và bán thâm canh 4.500ha, sản lượng đạt 65 ngàn tấn. Riêng diện tích nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao hiện gần 1.500ha, đạt 96,77% kế hoạch năm. Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục phát triển, hiện có 1.166 tàu khai thác thủy sản; trong đó, có 580 tàu đánh bắt xa bờ. Sản lượng khai thác đạt 50.208 tấn. Các ngành chức năng huyện phối hợp với Chi cục Thủy sản đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác thủy hải sản vùng biển nước ngoài.
Về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Long Định, Vang Quới Tây và Thạnh Phước đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Đến nay, có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt 14 tiêu chí (TC), 6 xã đạt 13 TC và 1 xã đạt 12 TC NTM. Bình quân chung huyện đạt 15,95 TC theo Bộ TC giai đoạn 2021 - 2025. Riêng về xây dựng huyện NTM, chỉ đạt 3/9 TC. Về thực hiện Chương trình OCOP, Hội đồng đánh giá và phân hạng OCOP huyện đã đánh giá và công nhận thêm 7 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên theo Bộ TC đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP.
Trên lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ, cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn duy trì hoạt động, các mặt hàng sản xuất chủ yếu là chế biến thủy sản như chế biến tôm, cá khô, bột cá; cơ khí, chế biến dừa… có mức tăng trưởng khá. Tổng số cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mới là 35 cơ sở, với số vốn 80 tỷ đồng, thu hút 250 lao động, nâng tổng số 584 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có, số vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng và 2.810 lao động. Phát triển mới 250 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, với số vốn trên 200 tỷ đồng, thu hút hơn 750 lao động, nâng tổng số 5.190 cơ sở thương mại, dịch vụ hiện có, số vốn 1.050 tỷ đồng và 8.463 lao động.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 1.596 lao động, trong đó, có 132 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 62 lao động so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng, bàn giao 93 căn nhà tình thương, tăng 61 căn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững…
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng lưu ý: Những tháng còn lại của năm 2023, tình hình thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, các ngành, các cấp cần tập trung phối hợp triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là xây dựng chuỗi giá trị dừa và chuỗi giá trị thí điểm “Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung”. Quản lý chặt chẽ lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2023; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra việc sản xuất, vận chuyển tôm giống vào địa bàn huyện. Vận động, khuyến khích hộ nuôi tôm theo hình thức nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền những quy định trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đặc biệt là vấn đề không khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản phải theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” gắn với quảng bá sản phẩm, tích cực thực hiện các TC NTM mới đạt ngưỡng để tăng thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật NTM” gắn với từng công trình, phần việc cụ thể của từng TC, đưa phong trào xây dựng NTM ngày hiệu quả, thiết thực”.
Tiếp tục thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” theo kế hoạch năm 2023. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, các sự kiện chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt.
Tập trung chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tiếp tục giữ vững thành quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ của huyện. Tăng cường ứng dụng phần mềm VNPT-iOffice vào xử lý văn bản hành chính và phần mềm VNPT-iGate để giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa…
Trên địa bàn huyện hiện có 620 doanh nghiệp, vốn đầu tư hơn 6.657 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 8.070 lao động; 5.455 hộ kinh doanh, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.390 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 12.375 lao động. Toàn huyện có 22 hợp tác xã và 1 quỹ tín dụng nhân dân với vốn điều lệ 12 tỷ đồng, 8.464 thành viên. 9 tháng năm 2023, có 132 ngàn lượt khách du lịch đến huyện tham quan, doanh thu đạt 26,5 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: Thành Lập