![]() |
| Bộ đội Biên phòng và Công an nhắc nhở ngư dân thực hiện đúng quy định của pháp luật trước giờ ra khơi. |
Huyện Bình Đại có 27km bờ biển, trải dài trên ba xã: Bình Thắng, Thới Thuận và Thừa Đức. Sự kết hợp có hiệu quả giữa phát triển kinh tế biển gắn với an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng mang lại cuộc sống bình yên, sung túc hơn cho nhân dân nơi đây.
Buổi sáng ở cảng cá Bình Thắng không khí mua bán khá nhộn nhịp. Thời gian này chưa vào chính vụ nên việc đánh bắt không thuận lợi nhưng hầu hết chủ tàu đều bám biển. Là người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề đánh bắt và hiện là chủ của 3 cặp tàu, ông Đỗ Văn Thuần cho biết: “Đã làm nghề đi biển là phải chấp nhận khi đặng khi thất, nhưng ngư dân chúng tôi luôn quyết tâm bám biển, sống với nghề truyền thống của cha ông”.
Đánh bắt hải sản là kế mưu sinh từ nhiều đời nay của người dân xã Bình Thắng. Hiện nay, xã có 287 cặp tàu đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến ra khơi, ngư dân không chỉ mang theo hy vọng thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được nhiều tôm cá, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, mà trong thâm tâm mỗi người luôn có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với họ, bám biển, vươn khơi là cuộc sống, là niềm tự hào được làm chủ vùng biển quê hương, tiếp nối nghề truyền thống của cha ông.
Ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương trong mỗi ngư dân xuất phát từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy thường xuyên được khơi dậy qua công tác tuyên truyền, vận động của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Công an và các ngành chức năng. Hình thức và nội dung tuyên truyền tùy vào tình hình, điều kiện tại từng thời điểm cụ thể, nhưng thường xuyên nhất là tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi. Trung úy Nguyễn Hoàng Minh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, cho biết: “Trong quá trình kiểm soát đăng ký kiểm chứng cho ngư dân, chúng tôi luôn nhắc nhở bà con kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng khi phát hiện có tàu lạ xuất hiện trong vùng biển Việt Nam và các tàu cá đánh bắt sai quy định để chúng tôi kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi còn khuyến cáo ngư dân không được đánh bắt trong vùng biển của nước bạn. Nhờ vậy, từ đầu năm 2016 đến nay, không có tàu của Bình Thắng bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Ngoài ra, từ tin báo của ngư dân, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã kịp thời phát hiện và xử phạt 4 tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên biển, với số tiền gần 100 triệu đồng”.
Xã Thừa Đức không có nhiều tàu đánh bắt xa bờ như xã Bình Thắng, ngư dân ở đây chủ yếu đánh bắt hải sản khu vực gần bờ, nhưng lực lượng Công an và Biên phòng rất quan tâm đến việc tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi hải sản cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm trên biển cũng được lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng xã phối hợp thực hiện hiệu quả. Ba lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra vũ trang, tuần tra giao thông và tuần tra trên biển. Đại úy Bùi Thành Vũ - Trưởng Công an xã Thừa Đức, cho biết: “Tình hình ANTT trên địa bàn xã trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 ổn định, chỉ xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, đã được xử lý theo pháp luật. Qua công tác phối hợp tuần tra trên biển, chúng tôi đã phát hiện 1 tàu buôn lậu xăng dầu với số lượng khoảng 17.000 lít. Vụ việc được bàn giao cho tỉnh xử lý theo thẩm quyền”.
Bình Đại có hệ thống rừng phòng hộ tương đối hoàn chỉnh, với diện tích khoảng 800ha thuộc 3 xã giáp biển. Đây là lá chắn hữu hiệu để chắn cát, chắn sóng, lấn biển, ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển, chống sạt lở và bảo vệ các công trình ven biển. Toàn bộ diện tích rừng này đã được giao cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn ba xã quản lý, kết hợp với nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ông Nguyễn Văn Nhân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng, hầu hết người dân đều ý thức được tác dụng của rừng phòng hộ đối với đời sống nên rất tích cực tham gia bảo vệ rừng. Các cá nhân được giao quản lý rừng đã kết hợp có hiệu quả việc trồng và bảo vệ rừng với phát triển kinh tế, đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, tiêu biểu nhất là bà con ở đập Hồ Bầu, xã Thới Thuận”.
Biển dù có rộng lớn, giàu tài nguyên và đa dạng về sinh thái, nhưng đây không phải là nguồn tài nguyên vô tận, do đó đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn nữa việc bảo vệ tài nguyên biển, chung tay giữ gìn ANTT để cuộc sống trên quê biển ngày càng bình yên, sung túc.
Bài, ảnh: Đăng Khoa
| Chia sẻ bài viết |