Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

17/02/2023 - 14:49

BDK.VN - Sáng 17-2-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cấp tỉnh năm 2023 tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đại biểu tham dự ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đại biểu tham dự ngày hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đến dự.

Cùng tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Thường trực các huyện ủy, thành ủy.

Tại ngày hội, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu ôn lại lịch sử, truyền thống 64 năm Ngày thành lập BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2023), kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2023), gắn báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân và thực hiện Chỉ thị  số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hướng dẫn sâu sát, kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của Đồn Biên phòng Hàm Luông, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Ngày Biên phòng toàn dân” và triển khai, thực hiện các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ quyền vùng biển, tầm quan trọng của biển, đảo có sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện hơn.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” từng bước phát triển rộng khắp và đạt được những kết quả tích cục, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn đoàn kết thống nhất với địa phương, tích cực gắn bó với Nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, xã An Thủy, chia sẻ giải pháp triển khai 5 nội dung “Ngày Biên phòng”, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; chia sẻ việc thực hiện mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT/TTg.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã thực hiện được trong thời gian qua. Nhận định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh nói chung, trên khu vực biên giới biển nói riêng được giữ vững, ổn định, tuy nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Do đó, để công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đồng bộ và toàn diện hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Các đơn vị tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng, trọng tâm là Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng để bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện biển và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ động, chủ trì, tham mưu, phối hợp trong tổ chức thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hàng năm ở tất cả các xã biên giới biển. Thông qua tổ chức hoạt động ngày hội góp phần đẩy mạnh hơn nữa tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ, cá nhân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao Kỷ niệm chương cho các cán bộcá nhân.

Đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới”. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của tỉnh về phòng chống khai thác IUU, thực hiện công tác xác minh và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại gắn với tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, chủ động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa… góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và Quân đội nói riêng trên trường quốc tế.

Tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến 2025 tinh gọn, mạnh và năm 2030 là hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; tham mưu Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và triển khai đề án Luật Biên phòng Việt Nam có chiều sâu; chú trọng những chủ trương, giải pháp cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

UBND các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách, TP. Bến Tre thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2522/QĐ-UBND của UBND tỉnh giao để hỗ trợ các đồn biên phòng và các xã biên giới biển theo hướng “tuyến sau đỡ đầu tuyến trước”, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen cho các tập thể cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Ban tổ chức ngày hội đã công bố và trao Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 15 cán bộ, cá nhân; trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT/TTg.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đại đoàn kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 6 huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Huyện đoàn Ba Tri trao kinh phí xây dựng 2 nhà tình thương và 10 suất học bổng cho xã An Thủy.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN