Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm chính thức Cuba

15/10/2022 - 12:37

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng.

Đại tướng Tô Lâm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, từ ngày 12 – 14-10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba.

Trung tướng Lázaro Alberto Álvares Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba đã đón và làm việc với đoàn.

Trong ngày 14-10, Đại tướng Tô Lâm đã thăm hỏi sức khỏe Đại tướng Raúl Castro Ruz, cảm ơn Đại tướng vì những đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

Cùng ngày, khi tới chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch nước Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Đại tướng Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến đồng chí Díaz-Canel.

Đại tướng Tô Lâm cũng đã chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về những khó khăn do đại dịch COVID-19 và vụ cháy kho nhiên liệu ngày 5-8 vừa qua tại tỉnh Matanzas.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng.

Đại tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đề nghị đồng chí Díaz-Canel tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để lực lượng công an hai nước tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, người vừa trở về từ Việt Nam sau chuyến thăm chính thức kéo dài từ ngày 28-9 đến ngày 2-10; đồng thời hội đàm với Trung tướng Lázaro Alberto Álvares Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba.

Tại hội đàm chính thức, hai bên đã tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác ký từ năm 2018 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba cũng như tình hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua.

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh; hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Phía Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ Cuba hỗ trợ các vấn đề liên quan đến những lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng; hợp tác nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại dược phẩm thuộc thế mạnh của Cuba; cũng như chuyển giao công nghệ bào chế, sản xuất theo công thức của bài thuốc y học cổ truyền Việt Nam.

Thăm Bệnh viện CIMEQ thuộc Bộ Nội vụ Cuba, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói chung và hợp tác trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp của Bệnh viện CIMEQ và đại diện Bộ Công an tặng bệnh viện một số trang thiết bị y tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana; thăm Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba; và gặp thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại đảo quốc Caribe này.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN