Trước trận gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra vô cùng thoải mái, không có chút e sợ nào trên gương mặt các tuyển thủ.
Chiều 3-9-2019, đội tuyển (ĐT) Việt Nam bước vào buổi tập áp chót trước trận gặp Thái Lan trên sân Thammasat vào lúc 19 giờ ngày 5-9-2019. Ban huấn luyện cho các cầu thủ vừa tập vừa kết hợp chơi trò chơi, điều này khiến toàn đội hết sức thoải mái. Những tiếng cười rộn ràng diễn ra trong suốt buổi tập.
.jpg)
Ảnh: Tuoitre
HLV Park Hang Seo cũng không còn vẻ trầm ngâm. Ông tham gia trò chơi đầy vui vẻ trên sân. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn còn liên tục pha trò với các cầu thủ. Những gương mặt, như: Tuấn Anh, Duy Mạnh, Công Phượng, Quang Hải, Hồng Duy, Văn Toàn… đều tươi tắn và cười rạng rỡ trong buổi tập này.
Có thể nói vào thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo và các học trò đang cảm thấy rất thoải mái trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Đối thủ của Việt Nam có đội hình mạnh nhất, trong khi đó Việt Nam gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Tuy nhiên với những gì đang có trong tay, HLV Park vẫn tự tin vào một kết quả có lợi.
Trong vài ngày gần đây, ông đã cùng các học trò nghiên cứu kỹ lối chơi của Thái Lan nói chung và những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bạn nói riêng. Có lẽ HLV Park đã tìm ra cách đối phó với thầy trò HLV Nishino.
Đội hình 24 cầu thủ ĐT Việt Nam:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam).
* Trọng tài người Qatar Al-Adba Saoud Ali sẽ là người điều khiển trận đấu sắp tới giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Theo công bố của AFC, trọng tài Al-Adba Saoud Ali sẽ là người có trách nhiệm "cầm cân nảy mực" trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới.
Nhắc đến ông Ali Al-Adba, chắc hẳn các CĐV Việt Nam vẫn còn nhớ đến "vị vua áo đen" này khi ông chính là người đã bắt chính trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của tiền vệ Triệu Việt Hưng.
Cũng trong trận đấu đó, trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã rút ra tấm thẻ đỏ dành cho tiền đạo Wanewar Marinus bên phía U23 Indonesia sau khi thời gian chính thức của trận đấu kết thúc. Nguyên nhân là do cầu thủ này đã có những hành động thiếu kiềm chế và trước đó là nhiều pha phạm lỗi ác ý trong trận đấu.

Trọng tài Al-Adba rút thẻ vàng dành cho Wanewar Marinus của U23 Indonesia. Ảnh: Zing
Bên cạnh ông Al-Adba, hai trọng tài biên làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam cũng mang quốc tịch Qatar. Đó là các ông Dharma Jaber Mohammad và Al-Shamari Yousuf Afef. Trong khi đó, trọng tài thứ tư là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali người Oman
Với một cuộc đối đầu nhiều duyên nợ và hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng như Thái Lan - Việt Nam, sức ép dành cho các trọng tài sẽ là vô cùng lớn. Những pha tranh chấp quyết liệt, những tình huống gây tranh cãi sẽ là điều khó tránh khỏi và khi đó, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những vị vua sân cỏ. Chắc chắn, ông Ali Al-Adba và các cộng sự sẽ có một trận đấu vất vả.
* Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan đang đến rất gần. Những phát ngôn từ những người có chuyên môn khiến dư luận rất thu hút. Trong bài phỏng vấn mới đây với Matichon, cựu HLV Kiatisuk đã có những đánh giá về chất lượng lối chơi của ĐT Việt Nam.
"Nhìn vào cách chơi của ĐT Việt Nam, có thể thấy họ tranh chấp và chạy rất nhiều. Về mặt kỹ thuật thì họ có vẻ không bằng Thái Lan nhưng họ có điểm mạnh là sự ăn ý. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi với nhau từ lâu, có những người thi đấu cùng nhau từ cấp độ trẻ", Zico Thái chia sẻ.
Trong bài phỏng vấn gần đây, Kiatisuk rất tự tin vào chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam. Và ở lần này cũng vậy, thậm chí Kiatisuk còn cho rằng đội bóng xứ sở Triệu voi còn mạnh hơn thời điểm 4 năm trước mà ông dẫn dắt.
"Trận đấu tới chúng ta được chơi trên sân nhà. Thái Lan bây giờ đang sở hữu nhiều cầu thủ mà tôi từng dẫn dắt nhưng đã mạnh hơn nhiều. Họ còn có một huấn luyện viên người Nhật Bản, từng dự World Cup. Các cầu thủ đặt niềm tin vào ông ấy và sẽ giành chiến thắng."

Kiatisuk tin tưởng vào một chiến thắng trong lần tái ngộ Việt Nam.
HLV Nishino là chiến lược gia đẳng cấp với bản lý lịch tương đối hoành tráng. Sự khác biệt của ông mang tới Thái Lan cũng nằm ngay trong bản danh sách triệu tập khi chỉ có duy nhất một tiền đạo là Supachai Jaided.
Nhưng với Kiatisuk, ông tin Nishino có lý do của riêng mình: "Tôi nghĩ ông ấy có những tính toán và không tiết lộ với bất cứ ai. Ông ấy có nhiều mưu mẹo và phải xem ở trận đấu tới mới có thể biết được."
Trong giai đoạn dẫn dắt Thái Lan, thành tích ấn tượng nhất mà HLV Kiatisuk giành được chính là đưa đội bóng xứ sở Chùa vàng vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018. Năm nay, FAT cũng đặt mục tiêu tương tự khi rơi vào bảng đấu tương đối cân bằng.
* Mới đây truyền thông và cộng đồng mạng Thái Lan phẫn nộ khi chứng kiến một tấm hình về ĐT Thái Lan đang tập luyện kín. Việc HLV Nishino yêu cầu truyền thông cả trong nước lẫn quốc tế giữ khoảng cách với đội tuyển trong các buổi tập khiến mọi thông tin về họ bị phong tỏa tuyệt đối.
Tuy nhiên, trong buổi tập tại sân Thammasat tối ngày 2-9-2019, một bức hình chụp từ xa ở vị trí trên cao về hướng ĐT Thái Lan tập luyện đã xuất hiện. Hình ảnh này khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ vì cho rằng thiếu sự tôn trọng với đội tuyển quốc gia.
Chưa rõ tấm hình này xuất phát từ đâu nhưng nhiều CĐV cho rằng nó đến từ tay của một phóng viên hay một CĐV Việt Nam nào đó ở khách sạn gần SVĐ. Ngay lập tức LĐBĐ Thái Lan vào cuộc khi đề nghị các khách sạn xung quanh sân Thammasat chuyển các du khách có hộ chiếu Việt Nam xuống tầng một để tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Tấm hình về buổi tập kín của ĐT Thái Lan. Ảnh: Matichon
Chủ tịch Somyot phát biểu rằng, đây là vấn đề khá nhạy cảm. Đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng nhưng không nên làm theo cách này. Ông cho biết sẽ phối hợp với khách sạn để giải quyết mối lo ngại trên.
Có thể thấy không khí xung quanh trận đấu đang ngày một nóng lên. Nhất cử nhất động của cả hai bên đều được theo dõi sát sao. Trước khi buổi tập trên diễn ra, HLV Nishino đã dành chút thời gian để trả lời phỏng vấn truyền thông. Tuy nhiên, ông nhất quyết từ chối các câu hỏi của phóng viên Việt Nam.
Ngày 4-9-2019 hai đội sẽ có buổi tập cuối cùng và một buổi họp báo trước khi diễn ra trận đấu vào 19 giờ ngày 5-9-2019.
* Những màn so tài giữa 2 đại kình địch Việt Nam và Thái Lan trong những năm vừa qua luôn căng thẳng và đầy kịch tính.
1. Nguyễn Trọng Hoàng và Theerathon Bunmathan
Theerathon Bunmathan là 1 trong 3 cầu thủ của Thái Lan đang thi đấu tại J1 League. Hậu vệ trái người Thái đang thi đấu cho Yokohama Marinos là 1 cầu thủ dày dặn kinh nghiệm sở hữu tốc độ đáng nể cùng với khả năng đọc tình huống tuyệt vời. Không những phòng thủ chặt mà Theerathon Bunmathan còn có khả năng tấn công rất tốt với những tình huống xuống biên và tạt bóng chuẩn xác từ cái chân trái rất “ngoan” của mình.
Đối đầu với Theerathon rất có thể sẽ là Trọng Hoàng. Trước trận đấu với Thái Lan, Trọng Hoàng đã gặp phải 1 chấn thương cơ đùi khá nặng tại V-League. Chấn thương của cầu thủ xứ Nghệ khiến HLV Park Hang Seo rất lo lắng vì Hoàng “bò”, với lối chơi giàu thể lực cũng như khả năng đeo bám tốt của mình là 1 trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên với những chuyển biến tích cực trong những ngày gần đây khả năng cao Trọng Hoàng sẽ ra sân ngay từ đầu. Việc có mặt của Trọng Hoàng sẽ giúp cho cánh phải của đội tuyển Việt Nam trở nên chắc chắn hơn.

Theerathon sẽ gây nhiều khó khăn cho Trọng Hoàng.
2. Đỗ Hùng Dũng và Thitipan Puangchan
Thitipan Puangchan hiện đang thi đấu cho Oita Trinita thuộc giải J1-League của Nhật Bản. Anh cùng với Chanathip và Theerathon là những niềm tự hào của bóng đá Thái Lan. Chàng tiền vệ sinh năm 1993 này sở hữu thể hình tốt cũng như nền tảng thể lực dồi dào. Lối chơi vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất khôn ngoan luôn đem lại cho tiền vệ này lợi thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Ở đội tuyển Thái Lan Thitipan được coi như thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ. Anh là người thu hồi bóng cũng như làm bóng cho Chanathip để “Messi Thái” thỏa sức tung hoành trên hàng công của Thái Lan. Đây sẽ là 1 đối trọng rất lớn đối với hàng tiền vệ của Việt Nam. Đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng
Khác với Thitipan, thể hình không phải là điểm mạnh của Hùng Dũng nhưng chàng tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam lại có được sự nhiệt huyết, tinh thần thi đấu quả cảm, không ngại va chạm cũng như sự khôn ngoan trong những tình huống tranh chấp. Ở lần gặp trước đây trong khuôn khổ King’s Cup, Hùng Dũng đã làm rất tốt trong cuộc đối đầu với Thitipan và khiến cho tiền vệ Thái Lan nhiều lúc tỏ ra ức chế, nóng nảy trên sân. Chính Thitipan là người đã có hành động không đẹp khi tát vào má của Đoàn Văn Hậu trong tình huống tranh chấp cuối trận.
3. Nguyễn Quang Hải và Chanathip Songkrasin
Cả Quang Hải và Chanathip hiện tại đều là những nhân tố chủ chốt và quan trong nhất trong đội hình cũng như cách vận hành lối chơi của cả Việt Nam lẫn Thái Lan.
Quang Hải sau quãng thời gian khó khăn đầu mùa giải với việc không ghi bàn trong hơn 10 trận đấu liên tiếp thì thời gian gần đây cầu thủ này đang dần lấy lai được phong độ của mình. Anh cùng với CLB Hà Nội đang bay cao tại cả V-League lẫn AFC Cup (Lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup). Hai bàn thắng đẳng cấp trong trận đấu với Altyn Asyr sẽ giúp Quang Hải có được sự tự tin trước trận đấu quan trọng tới đây. Tuy nhiên thể lực lại là vấn đề với Quang Hải khi tiền vệ này đã thi đấu hơn 60 trận trong 1 năm vừa qua.
Còn với Chanathip anh vẫn luôn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan trong suốt những năm gần đây. Thiếu Chanathip, Thái Lan coi như mất đi 50% sức mạnh. Với lối chơi kỹ thuật và đầy sáng tạo của mình, “Messi Thái” luôn đem lại cho đội tuyển của mình nhiều phương án tấn công đa dạng. Ở King’s Cup vừa rồi, chàng tiền vệ nhỏ con này không thể tham dự vì chấn thương, nên anh đang rất quyết tâm giúp Thái Lan phục thù tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà.
Phong độ của Quang Hải và Chanathip Songkrasin phần nào đó sẽ quyết định tới kết quả của trận đấu quan trọng này.

Màn so tài rất đáng chờ đơi giữa Quang Hải và Chanathip.
4. Nguyễn Công Phượng và Pansa Hemviboon
Dù không được ra sân nhiều ở trời âu cũng như phong độ không tốt trong thời gian gần đây nhưng Công Phượng luôn được HLV Park Hang Seo ưu ái trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Lối chơi khéo léo, kỹ thuật, khả nẳng khuấy đảo cũng như độc lập tác chiến luôn là điểm cộng của Công Phượng. Với tốc độ cũng như kỹ thuật của mình sẽ đem lại rất nhiều khó khăn cho 2 trung vệ to cao của Thái Lan.
Người có nhiệm vụ truy cản Công Phương ở trận đấu tới nhiều khả năng là hậu vệ Pansa Hemviboon. Hậu Vệ 28 tuổi là cầu thủ giày dặn kinh nghiệm trận mạc nhất trong đội hình tuyển Thái Lan. Đối đầu với một tiền đạo đa năng; nhanh nhẹn như Công Phượng; Pansa sẽ phải sử dụng tối đã kinh nghiệm của mình để ngăn chặn tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp cận với khung thành đội nhà.
5. HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino
Đây là trận đấu chính thức đầu tiền 2 HLV này đối đầu với nhau. Trong khi HLV Akira Nishiro đã chứng minh được năng lực của mình khi đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội của World Cup 2018 thì HLV Park Hang Seo cũng đã chứng tỏ bản thân khi đưa bóng đá Việt Nam thành 1 trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Lợi thế của HLV người Nhật là kinh nghiệm thi đấu quốc tế tuy nhiên ông lại không thể hiểu về bóng đá Đông Nam Á bằng HLV người Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam. Mỗi HLV sẽ có những chiến thuật chiến lược phù hợp nhất với đội bóng của mình để đem lại chiến thắng, hứa hẹn đem lại 1 trận cầu mãn nhãn cho khán giả.
Minh Triều (tổng hợp)
| Chia sẻ bài viết |