BXH FIFA tháng 3: Vì COVID-19, Việt Nam vẫn vô đối ở Đông Nam Á

09/04/2020 - 20:10

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3 không có nhiều thay đổi vì COVID-19 khi Việt Nam vẫn đang vô đối ở khu vực Đông Nam Á.

Dịch COVID-19 khiến bóng đá thế giới ngưng trệ trong hơn 1 tháng này. Theo lịch dự kiến, các trận đấu thuộc hệ thống FIFA bao gồm giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra trong tháng 3. Tuy nhiên, hầu hết đều bị hoãn. FIFA cũng khuyến cáo, phải đến sau 30-6, các trận đấu quốc tế mới có thể quay trở lại.

Trong tháng qua, chỉ có 4 trận đấu giao hữu quốc tế được diễn ra và 7-8 đội góp mặt không có sự thay đổi về mặt thứ hạng là Panama, Uzbekistan, Belarus, Nicaragua, Guatemale, Jamaica và Bermuda. Chỉ có đúng 1 đội thay đổi thứ hạng nhưng không đáng kể là Nam Sudan khi tăng 1 bậc từ 169 lên 168.

Việt Nam nằm trong Top 15 châu Á.

Việt Nam nằm trong Top 15 châu Á.

Ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam (hạng 94 FIFA) vẫn đứng vị trí thứ 14. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng xếp hạng thứ 1 Đông Nam Á, xếp thứ 2 là Thái Lan với vị trí thứ 113. Với tình hình hiện tại, dự kiến, vị trí trên BXH FIFA sẽ khó có sự thay đổi lớn trong 3 tháng tiếp theo là 4, 5 và 6.

Nguồn: Webthethao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN