BXH nữ FIFA tháng 8: Bất ngờ với vị trí của Triều Tiên, Việt Nam vững thế ‘chị cả’ ĐNA

21/08/2021 - 18:58

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Bất ngờ lớn khi đội nữ Triều Tiên vươn lên số 1 châu Á.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng Tám của các đội tuyển nữ. Top 3 thế giới lần lượt là Mỹ, Thụy Điểm và Đức. Đội bóng vừa vô địch Olympic là Canada đã có sự thăng tiến mạnh mẽ để vươn lên vị trí thứ sáu sau khi được cộng thêm gần 60 điểm.

Ở châu Á, những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Australia bị trừ điểm mạnh nên đã bị đánh tụt hạng đáng kể trên bảng xếp hạng. Australia bị trừ đến gần 17 điểm, còn 1935,13 điểm, Nhật Bản bị trừ hơn 26 điểm, còn 1915,44 điểm. Đội bóng bị trừ điểm nhiều nhất là Trung Quốc khi mất gần 60 điểm, còn 1814,22 điểm.

Trong khi đó, đội nữ Triều Tiên không thi đấu trong thời gian qua nên điểm số vẫn được bảo toàn ở mức 1940 điểm. Chính những sự xáo trộn về điểm số này đã khiến cho trận tự trên bảng xếp hạng bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo đó,  Triều Tiên leo lên vị trí thứ 9 thế giới để đứng ở vị trí số 1 châu Á.

Trong lúc đó, Australia, Nhật Bản và Trung Quốc đành ngậm ngùi đứng sâu Triều Tiên khi lần lượt xếp hạng 11, 13 và 17 thế giới, tương đương với 3 vị trí tiếp theo của châu Á là 2,3 và 4 dù thực lực của “tam tỷ” trên ăn đứt Triều Tiên.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam không thi đấu trong thời gian qua nên không bị chi phối bởi điểm trừ hay điểm cộng nên vẫn đứng thứ 32 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Thái Lan đứng hạng 39 thế giới, hạng 7 châu Á và số 2 Đông Nam Á. 

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 9 tới với các đối thủ Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Trên bảng xếp hạng thế giới, vị trí của các đội bóng này lần lượt là 135, 144 và 152. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN