Các cựu tướng lĩnh Pakistan kêu gọi ông Musharraf từ chức

24/01/2008 - 06:16
Binh sĩ Pakistan tuần tra ở một thành phố gần biên giới với Afghanistan

Một nhóm các sĩ quan quân đội Pakistan đã nghỉ hưu, song vẫn còn nhiều ảnh hưởng, hôm 23/1 đã kêu gọi Tổng thống Musharraf từ chức ngay lập tức, nói rằng sự từ chức của ông sẽ thúc đẩy dân chủ và góp phần chống lại hoạt động của các chiến binh.

’’Ông Musharraf nên từ chức vì lợi ích lớn nhất của đất nước’’, Hội cựu quân nhân Pakistan ra tuyên bố sau cuộc họp của hơn 100 cựu tướng lĩnh và các sĩ quan khác đã nghỉ hưu. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông Musharraf đang có chuyến thăm châu Âu nhằm tái đảm bảo với các lãnh đạo phương Tây về khả năng phục hồi dân chủ của ông cũng như trấn áp các phiến quân Taliban dọc vùng biên giới của Pakistan với Afghanistan.

Vẫn chưa rõ liệu lời kêu gọi trên sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự ủng hộ của quân đội đối với chức vụ tổng thống của ông Musharraf. Ông Musharraf, một đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, đã đứng đầu một cuộc đảo chính quân sự và lên nắm quyền năm 1999. Tuy nhiên, ông đã từ chức chỉ huy quân đội trước khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới hồi năm ngoái. Sự ủng hộ tiếp tục của quân đội có ý nghĩa quan trọng để ông Musharraf tiếp tục nắm quyền.

Trong những tháng gần đây, Hội cựu quân nhân Pakistan đã nhập cuộc với công chúng Pakistan để chỉ trích ông Musharraf. Mặc dù không đại diện cho các quân nhân đang tại ngũ song lập trường cứng rắn của hội này là một sự hổ thẹn đối với Tổng thống. Uy tín của ông Musharraf đã giảm mạnh trong năm qua. ’’Ông ấy làm giảm uy tín của quân đội và ngầm phá hoại sự ủng hộ của người dân mà quân đội cần trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông ấy mang lại sự ô nhục đối với mọi quân nhân’’, Talat Masood, một vị tướng đã nghỉ hưu phát biểu.

Ông Musharraf đã chịu áp lực ngày càng lớn sau khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi năm ngoái và vụ ám sát cựu Thủ tướng Bhutto. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ tiếp tục ca ngợi ông Musharraf, nói rằng ông cam kết phục hồi dân chủ thông qua cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18/2 tới.

Người kế nhiệm ông Musharraf làm chỉ huy quân đội, Tướng Ashfaq Kayani, mặc dù trung thành với ông Musharraf, đã cấm các sĩ quan liên lạc với các chính trị gia. Ông Kayani đã được các quan chức Mỹ ca ngợi là một tư lệnh quyết tâm phục hồi luật pháp và trật tự ở vùng biên giới, nơi trú ẩn của các chiến binh Taliban và al-Qaeda.

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN