Các nhóm giữ trẻ tại nhà

16/12/2013 - 08:38
Điểm giữ trẻ tại nhà của chị Phạm Thị Phượng Quyên (áo bông).

Thời gian gần đây, một số chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành đã chọn công việc trông giữ trẻ tại nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Đối tượng làm công việc giữ trẻ tại nhà thường là những phụ nữ lớn tuổi nhàn rỗi, một số ít đã nghỉ hưu, một vài cô giáo nuôi dạy trẻ có kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Từ thu nhập ổn định

Với nhịp sống hiện đại, nhiều đôi vợ chồng trẻ phải bận rộn với cuộc mưu sinh, không thể cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ thì chỉ cần bỏ ra chút ít tiền là có thể đi làm cả ngày mà vẫn yên tâm giao con mình cho người trông giữ. Tại điểm giữ trẻ của vợ chồng chị Phạm Thị Phượng Quyên (xã An Phước) hầu như ngày nào gian nhà nhỏ của chị cũng rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con. Với căn phòng khoảng 50m2, chị nhận giữ khoảng 15 đến 20 trẻ, nhỏ nhất là 6 tháng tuổi và lớn nhất là 5 tuổi, phí từ 700 ngàn đồng trở lên/trẻ/tháng. Sáng sớm, chồng chị đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị cho bữa trưa. 10 giờ 30 trẻ ăn trưa rồi ngủ, 2 giờ chiều ăn xế, 4 giờ ăn chiều và 6 giờ trả trẻ. Thời gian còn lại trong ngày, anh chị cho trẻ chơi đùa, tập hát, xem phim hoạt hình. Vốn là người có nhiều kinh nghiệm, đã qua nghiệp vụ nên đối với chị Quyên, việc giữ trẻ không gì khó khăn, ngược lại mỗi ngày được gặp trẻ càng làm cho chị cảm thấy có thêm niềm vui. Theo chị, để làm được công việc này thì chỉ cần có tình yêu thương trẻ và sự chịu khó là đủ. Vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc giữ trẻ, lại khéo tay nên căn phòng nhỏ nơi giữ trẻ của vợ chồng chị được trang trí rất đẹp mắt không thua kém gì một lớp học ở trường mẫu giáo.

Nhận thấy đây là một công việc có thể đem lại thu nhập khá, nên mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng cô Lê Thị Bích Nghiêm (xã An Hiệp) cũng đã làm công việc này. Theo cô Nghiêm, đây là công việc phù hợp vì chủ yếu hàng ngày ở nhà cô chỉ lo việc nội trợ cho gia đình nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, cộng với tay nghề của một y sĩ đã từng công tác tại bệnh viện nên cô đã mạnh dạn nhận giữ 4 trẻ tại nhà.

Cô Ngô Thị Hường đã ngoài 50 tuổi, là thương binh, ở khu phố 2, thị trấn Châu Thành hiện cũng đã mở điểm giữ trẻ tại nhà. Được biết, công việc này hàng tháng đem lại cho gia đình cô thêm vài triệu đồng, giúp phần nào trang trải cuộc sống.

Đến hình thành các mô hình giữ trẻ

Nhận thấy mô hình giữ trẻ tại nhà vừa giúp cho gia đình trẻ an tâm làm việc, vừa tạo được việc làm tại nhà cho chị em phụ nữ, Hội LHPN huyện Châu Thành đã triển khai đến 22 cơ sở Hội trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện có 14 điểm giữ trẻ do chị em phụ nữ đứng ra đảm nhận, với số lượng trẻ đang được gửi là 58 trẻ. Hầu hết các mô hình giữ trẻ này đều do Hội Phụ nữ tác động giám sát từ cơ sở vật chất, giới thiệu điểm giữ trẻ cho các bậc phụ huynh đến gửi… đến việc hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc nuôi dạy trẻ theo từng độ tuổi, đặc biệt theo dõi chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ. Các cơ sở giữ trẻ này đều đảm bảo vệ sinh, thoáng mát, sạch sẽ và an toàn. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn - nơi đang có mô hình giữ trẻ, cũng đã phối hợp với trạm y tế xã phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, nấu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ cũng như cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở trẻ cho các chị đang trực tiếp giữ trẻ. Bà Lý Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, cho biết: Hội LHPN huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Dạy nghề mở lớp nghiệp vụ bảo mẫu, nhằm giúp chị em trang bị thêm kiến thức để có thể hoạt động tốt hơn”.

Bài, ảnh: Hiền Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN