Cái Mơn trước thềm đô thị loại V

01/07/2015 - 06:08

Người dân Vĩnh Thành vận chuyển cây giống đi thị trường Tây Nguyên.

Địa danh Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách được hình thành và phát triển khá sớm. Xây dựng trung tâm xã Vĩnh Thành đạt chuẩn đô thị loại V là việc làm cần thiết, đáp ứng sự mong đợi bấy lâu của người dân nơi đây. Điều đó đã đặt ra cho xã Vĩnh Thành còn nhiều việc phải làm để sớm hội đủ điều kiện trở thành đô thị loại V.

Quan tâm khai thác tốt tiềm lực

Theo đánh giá hiện trạng, khu vực trung tâm xã Vĩnh Thành đã đạt 76,2/100 điểm so với các tiêu chuẩn đô thị loại V. Xây dựng trung tâm xã Vĩnh Thành đạt chuẩn đô thị loại V, sau đó thành lập thị trấn Cái Mơn, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế - kỹ thuật và phục vụ công cộng trực tiếp cho tiểu vùng II bao gồm các xã: Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B và Vĩnh Thành. Thị trấn Cái Mơn là nơi có đường thủy lẫn đường bộ, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, con đường tiến lên đô thị loại V của Vĩnh Thành vẫn còn rào cản cần được quan tâm tháo gỡ.

Bài toán phát huy thế mạnh vẫn là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương và người dân xứ sở cây giống hoa kiểng nổi tiếng Cái Mơn. Bởi từ hàng chục năm qua, Vĩnh Thành đã là trung tâm giao thương, có sức ảnh hưởng lớn đối với các xã lân cận. Đây không chỉ là nơi tiêu thụ nông sản, hàng hóa mà còn cung cấp hàng hóa vật tư, hàng tiêu dùng và dịch vụ cho cả khu vực. Hàng năm, nếu như toàn huyện Chợ Lách cung cấp cho thị trường từ 16 - 17 triệu cây giống thì người dân Vĩnh Thành đã đóng góp 12 triệu cây giống và 4 triệu sản phẩm hoa kiểng, góp phần đưa thương hiệu cây giống, hoa kiểng Chợ Lách vươn xa trên thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Theo đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị loại V của Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại V xã Vĩnh Thành, tổng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2014 đạt khoảng 27 triệu đồng/năm, riêng ước tính tại khu vực trung tâm xã, thu nhập đầu người ước đạt trên 32 triệu đồng/năm. Trong định hướng phát triển đô thị, xã Vĩnh Thành đã đề ra nhiệm vụ phát triển ngành nghề cùng phát triển các khu chức năng đô thị. Để trung tâm xã Vĩnh Thành trở thành đô thị loại V của huyện, trung tâm thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, địa phương cần tập trung khai thác tối đa các tiềm lực hiện có về dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh đa dạng các mặt hàng có giá trị… kết hợp với đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cho người dân đô thị.

Còn nhiều tiêu chí khó thực hiện

Là một đảng viên, cán bộ hưu trí, người cao tuổi nhiệt tình với công tác địa phương, chú Lê Văn Tốt, 77 tuổi - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành bày tỏ niềm vui mừng trước sự “thay da đổi thịt” của xã Vĩnh Thành và cho rằng việc xây dựng đô thị loại V là tất yếu. Bởi sau 40 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, Vĩnh Thành cần có thành tích, thành quả xứng đáng cho sự phấn đấu đổi thay ấy. Địa danh Cái Mơn vốn nổi tiếng với thương hiệu cây giống và hoa kiểng bấy lâu và đầu mối lớn tiêu thụ hàng hóa, thế nhưng việc hình thành và quản lý “chợ đầu mối” này chưa rõ ràng. Hầu hết người dân sản xuất và buôn bán cây giống hoa kiểng tự phát, chưa phát huy được sức mạnh thương hiệu chung, chưa làm chủ được giá cả các mặt hàng. Do đó, Vĩnh Thành cần sự chỉ đạo sâu sát hơn của ngành chức năng và lãnh đạo địa phương.

Thêm vào đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu những thị trường khó tính đang là nỗi lo chung của những người sống bằng nghề buôn bán cây giống, hoa kiểng. Anh Nguyễn Thành Đạt - chủ cơ sở cây giống hoa kiểng Thành Đạt, xã Vĩnh Thành, có 22 năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất và buôn bán cây giống, trăn trở: “Mỗi năm, cơ sở Thành Đạt sản xuất và thu gom khoảng 100 ngàn cây giống tại địa phương và các xã lân cận, xuất bán cho thị trường từ Nam chí Bắc, có khi sang tận Campuchia. Vừa rồi, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên đòi chúng tôi cung cấp nguồn gốc xuất xứ cây giống. Việc này rất khó bởi phải có cây đầu dòng mới chứng minh được xuất xứ nguồn gốc. Ở đây được bao nhiêu người có cây đầu dòng để sản xuất? Vì thế, để khẳng định thương hiệu cây giống hoa kiểng của xứ mình, chúng tôi phải tự phấn đấu, nỗ lực tìm con đường riêng, tạo uy tín cho chính mình”.

Cũng vì thiếu vai trò “người nhạc trưởng” nên cứ vào mùa cây giống, hoa kiểng hàng năm, cái vòng luẩn quẩn đoán thị trường để sản xuất, dẫn đến tình trạng có mặt hàng thì khan hiếm, mặt hàng thì nhanh tuột giá vẫn thường xảy ra. Đồng thời, việc đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng khó tính của khách hàng lại càng nan giải. Đây là bài toán khó cho chính quyền địa phương xã Vĩnh Thành trong định hướng phát triển đô thị, cần có sự hỗ trợ của trên cũng như một lộ trình để củng cố, xây dựng thương hiệu cây giống hoa kiểng Cái Mơn vững bền hơn.

Ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: Xã đang hoàn thành báo cáo đề án đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị loại V đối với khu vực trung tâm xã Vĩnh Thành. Đây cũng là nhiệm vụ của Đảng bộ xã Vĩnh Thành trong nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, UBND xã trình HĐND huyện xem xét, công nhận. Tuy nhiên, trong 49 tiêu chí đô thị loại V, xã cũng gặp phải một số khó khăn lớn, vượt sức địa phương, cần sự hỗ trợ của huyện, tỉnh như: tiêu chí hệ thống chiếu sáng nội thị, diện tích cây xanh đô thị, mở rộng ngõ hẻm đô thị, nâng cấp chợ… Phía UBND huyện Chợ Lách cũng vừa hỗ trợ xã Vĩnh Thành thực hiện tuyến đường nhựa dẫn vào trung tâm chợ Cái Mơn, kinh phí hơn 9 tỷ đồng, mặt đường rộng 5m, dài 1km. Việc nâng cấp đô thị trong tương lai sẽ là tiền đề quan trọng để Vĩnh Thành thực hiện đầu tư, kêu gọi đầu tư, tạo chính sách kinh doanh, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đô thị loại V được hình thành với diện tích 100ha, bao gồm ấp Vĩnh Hưng 1 và một phần các ấp Vĩnh Bắc, ấp Vĩnh Chính, nằm ở vị trí trung tâm tiểu vùng II của huyện Chợ Lách.

Bài, ảnh: T.THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN