Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

31/03/2017 - 07:23

Nâng cao ý thức vệ sinh cho học sinh nông thôn. Ảnh: T. Phương

Sáng 29-3-2017, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết Dự án Cấp nước và vệ sinh dựa vào kết quả đầu ra (WASHOBA) hợp phần vệ sinh giai đoạn 2014 - 2016 và rút kinh nghiệm cho dự án WASHOBA giai đoạn 2.

WASHOBA là dự án nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước, thay đổi thói quen, hành vi vệ sinh của người dân tại 15 xã thuộc ba huyện Ba Tri, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam. Thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2016. Tổng kinh phí 3,665 tỷ đồng, với tổng số nhà vệ sinh cần thực hiện 4.250, tương ứng 4.250 hộ. Kết quả, dự án đã hoàn thành 4.354 nhà vệ sinh, đạt 102,45%. Dự án hỗ trợ 560 ngàn đồng/nhà vệ sinh và UBND tỉnh hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng/nhà vệ sinh.

Xã tham gia thực hiện tốt nhất là Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, với giá thành xây dựng 3,9 triệu đồng/nhà vệ sinh và số lượng vượt chỉ tiêu. Các xã thuộc huyện Ba Tri xây dựng với giá thành hơn 7 triệu đồng/nhà vệ sinh.

Ông Nguyễn Văn Chí - Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam cho biết, kinh nghiệm của huyện là lãnh đạo phải xuống tận các hộ để vận động, tuyên truyền và hướng dẫn cách thức thực hiện sao cho hiệu quả. Khi hộ dân đồng ý thực hiện, huyện giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là điều kiện tạo sức lan tỏa chung toàn tỉnh về việc xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Bến Tre hiện còn nhiều hộ có điều kiện kinh tế khó khăn. Kinh phí xây nhà vệ sinh bình quân là 4 - 5 triệu đồng là vừa sức với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian tới, các địa phương cần lồng ghép chương trình này vào xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền để người dân bảo quản, phát huy hiệu quả nhà vệ sinh đã xây dựng từ dự án.

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện dự án.

* Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Dự án Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả giai đoạn 2 (CHOBA 2/SANOBA) chủ trì cuộc họp giao ban quý I-2017 cấp tỉnh. Dự án này do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện từ tháng 9-2016 đến 5-2018.

Dự án được thực hiện thông qua sự vận động trực tiếp của lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương đến các hộ nông dân. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng và bằng cách xây dựng các nhà vệ sinh đạt chuẩn để thực hiện điều đó.

Tham gia dự án, người dân sẽ lựa chọn 1 trong 3 mô hình nhà vệ sinh đạt chuẩn. Nếu chọn mô hình A sẽ được Trung tâm SANOBA trực tiếp thực hiện nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn. Nếu theo mô hình B sẽ được dự án tư vấn, giới thiệu nhà thầu thi công có uy tín trên địa phương; mô hình C thì người dân tự thuê đơn vị thi công. Cả B, C đều phải xây nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn. Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng để vận hành dự án.

Đến nay, dự án đã được triển khai tại 26 xã thuộc 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Ba Tri và Chợ Lách. Mô hình B, C đã thực hiện được tổng số 1.472 nhà vệ sinh; mô hình A do kinh phí lớn nên chỉ mới thực hiện được 21 nhà vệ sinh.

Ông Nguyễn Hữu Lập cho rằng, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Dự án này còn giúp các địa phương xây dựng tiêu chí số 17 (tiêu chí môi trường) trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị Ban điều phối dự án cần mở nhiều lớp tập huấn để đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên có chất lượng, lãnh đạo các địa phương quan tâm hơn nữa… để dự án lan tỏa rộng khắp trong dân.

Được biết, dự án này do Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện, riêng khu vực miền Nam đã triển khai ở 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

C. Trúc - V. Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích