Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

27/11/2012 - 15:08

Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh (ĐT-KD) là một trong 4 hợp phần của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre (DBRP Bến Tre).

Nội dung chính của hợp phần này gồm tăng tính cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường năng lực cho các cơ quan liên quan đến đầu tư, kinh doanh và tăng cường hợp tác công tư. Đích đến nhằm mang lại lợi ích cho người nghèo, thông qua việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ở nông thôn.

Năm nay, các hoạt động của hợp phần cải thiện môi trường ĐT-KD được thực hiện trong điều kiện khá đặc biệt, khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011 của Bến Tre sụt giảm đến mức thấp nhất, kể từ năm 2006 (đứng hàng thứ 30/63 tỉnh, thành và giảm 20 bậc so với năm 2010). Làm thế nào để nhà đầu tư đánh giá tích cực về môi trường ĐT-KD của Bến Tre là vấn đề mà tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi có sự sụt giảm khá sâu này. Cùng với các ngành chức năng của tỉnh, Dự án DBRP đã hoạch định chương trình hành động, hỗ trợ kỹ thuật để các ngành chức năng cùng tham gia. Nhiều hoạt động như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường ĐT-KD, xây dựng khung kế hoạch hành động cải thiện môi trường ĐT-KD cho các sở, ngành giai đoạn 2012-2015, hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được thực hiện trong năm 2012.

Ông Nguyễn Trung Chương - Phó Giám đốc Dự án DBRP cho biết, đồng thời với việc tạo khung pháp lý, hoạt động cải thiện môi trường ĐT-KD còn được Dự án thực hiện theo hướng tăng cường năng lực cho cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại được tổ chức cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nông thôn, nhất là các hoạt động nhằm xúc tiến thương mại cho ngành dừa, trái cây, cây kiểng. Các lớp tập huấn về quản lý và tổ chức sự kiện, đào tạo kỹ năng về đầu tư, thương mại được tổ chức. Bên cạnh đó, Dự án còn hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp tham gia hội chợ đầu tư và quảng bá ngành dừa ở Trung Quốc và hỗ trợ các ngành quản lý của tỉnh xúc tiến thương mại cho ngành dừa tại Ấn Độ. Cũng liên quan đến ngành dừa, Dự án đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức thảo luận, tạo dựng mối liên kết giữa bên cung ứng nguyên liệu dừa và doanh nghiệp FDI (Công ty TNHH một thành viên Pica Việt Nam) cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang thu mua, chế biến các sản phẩm dừa nhằm tăng cường liên kết bền vững ngành dừa. Đặc biệt, các nhóm hợp tác được đào tạo về hợp tác bao tiêu sản phẩm và tham gia các hội chợ thương mại tại tỉnh. Và, nhiều hợp đồng được ký kết, sau khi tham gia các hội chợ này.

Bốn năm thực hiện Dự án DBRP trên địa bàn tỉnh nhưng đây là năm đầu tiên triển khai mô hình hợp tác công tư. DBRP Bến Tre đã xây dựng quy chế và triển khai 8 mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Dù chỉ mới là mô hình thí điểm của Dự án và cũng là những mô hình công tư đầu tiên của tỉnh trên lĩnh vực này, nhưng bước đầu đã đạt hiệu quả và hiệu ứng tích cực. Qua các mô hình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và nhóm hợp tác có bước phát triển tốt trong kinh doanh, tạo thêm việc làm cho gần 300 lao động nhàn rỗi tại địa phương, nhất là phụ nữ.

Đánh giá chung về công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2012, ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư cho biết, kết quả khá tốt của công tác này được thể hiện qua số dự án và tổng vốn đăng ký mới. Tỉnh thu hút được 74,8 triệu USD vốn FDI (tăng 1,78 lần so với năm 2011). Vốn đầu tư trong nước cũng tăng mạnh, có 19 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký 8.093,3 tỷ đồng, trong đó cấp mới là 7.927,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm 2011. Ngoài ra, còn có 13 dự án được duyệt chủ trương đầu tư, đa số là đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản. Các dự án có vốn FDI trong và ngoài khu công nghiệp đang phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh (giá trị sản xuất công nghiệp chiếm trên 40%, giá trị xuất khẩu gần 58%, và trên 17.000 lao động được tạo ra). “Tỉnh đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhất là khâu xúc tiến, cấp phép được cải thiện rất rõ; đồng thời, công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư được tập trung đầu mối, cũng như quản lý sau giấy phép được theo sát, chặt chẽ hơn. Trong đó, Dự án DBRP Bến Tre đã thể hiện tích cực vai trò hỗ trợ kỹ thuật để đạt được kết quả này ” - ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết.

Đồng thời với việc tiếp tục triển khai các nội dung của hợp phần cải thiện môi trường ĐT-KD, kế hoạch của Ban Quản lý Dự án DBRP trong năm 2013 là sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để các ngành liên quan đẩy mạnh công tác hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh. Các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại các huyện và 50 xã Dự án sẽ được hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ nguồn của dự án. Đặc biệt, DBRP Bến Tre sẽ hỗ trợ các sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích