Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ

05/01/2018 - 07:12

Uống sữa để kịp thời bổ sung các chất dinh dưỡng thiếu hụt trong cơ thể. Ảnh: Văn Minh

Sau một năm triển khai, Chương trình Sữa học đường tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng và sự cần thiết của sữa cho quá trình phát triển của trẻ. Từ đó, góp phần nâng cao thể lực, trí lực, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi.

Tăng cân hợp lý

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống sữa là một biện pháp hữu hiệu để bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng thiếu hụt, giúp cải thiện thể trạng, hệ miễn dịch và tiêu hóa cho trẻ. Chính vì vậy, việc triển khai Chương trình Sữa học đường rất cần thiết để cải thiện giống nòi. Theo lộ trình, năm 2017, Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre triển khai thí điểm tại trường mẫu giáo của 4 xã: Đại Điền, Mỹ Hưng, An Qui và Thạnh Phong của huyện Thạnh Phú.

Tuy được tổ chức thực hiện mới 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12-2017) nhưng chương trình đã góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cũng như đem lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ, hầu hết trẻ có sự tăng cân hợp lý sau khi hưởng thụ nguồn sữa từ chương trình. Kết quả cân đo quý IV-2017, tại các trường thí điểm, trẻ đều tăng cân so với đầu vào.

Bé Nguyễn Thị Ngọc Ly, 5 tuổi, Trường Mẫu giáo Đại Điền với 12kg đầu vào, sau thời gian uống sữa tại trường, bé được 15kg. Chị Vũ Thị Quyên (mẹ bé Ngọc Ly) cho hay, Chương trình Sữa học đường là một chương trình có ý nghĩa, đã giúp con chị cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Chị mong trường duy trì để bé tiếp tục được hỗ trợ phần sữa thích hợp cho sự phát triển.

Theo chị Vũ Thị Quyên, gia đình chị thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn, hằng ngày kiếm tiền gạo, cá đã đủ vất vả nên 1 - 2 tháng mới dành tiền mua sữa cho bé. Từ nhỏ, bé Ngọc Ly chỉ bú sữa mẹ, đến 22 tháng, bé dứt sữa và thỉnh thoảng mới có sữa hộp để uống. Bé ăn ít, dần gầy và rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Bản thân làm mẹ, chị rất buồn khi thấy con thấp còi. Đến trường, bé được uống sữa miễn phí nên chị rất an tâm.

Chương trình Sữa học đường không chỉ giúp trẻ uống được sữa với chi phí thấp mà hơn hết là đem lại những lợi ích và giá trị nhân văn hướng tới trẻ. Từ khi triển khai, Chương trình Sữa học đường nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các phụ huynh. Các trẻ được hưởng thụ sữa học đường có điều kiện phát triển chiều cao, cân nặng và trí lực một cách toàn diện.

Mở rộng đối tượng

Cô Lê Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đại Điền cho biết, có Chương trình Sữa học đường, một số phụ huynh không còn phải mất thời gian chuẩn bị sữa cho trẻ như trước. Đồng thời an tâm về chất lượng sữa, vì có sự thẩm định, giám sát của ngành y tế, giáo dục. Uống sữa tại trường, các bé có không khí phấn khởi nên việc hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Theo ông Lê Văn Chín - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2020, nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, Ban Chỉ đạo đã mở rộng đối tượng tham gia là các trẻ độ tuổi nhà trẻ và học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, kể cả cơ sở giáo dục ngoài công lập.

“Trong năm 2018, giai đoạn 2 của chương trình sẽ được tổ chức tại 4 huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách. Chương trình sẽ đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho trẻ từ các nguồn ngân sách nhà nước, đơn vị cung cấp sữa và nguồn vận động khác với chỉ tiêu 100% trẻ nhà trẻ và 50% học sinh tiểu học tham gia chương trình” - ông Lê Văn Chín cho biết.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN