Cần chủ động phòng cháy trong từng hộ gia đình

04/10/2011 - 17:17
Kiểm tra an toàn PCCC hệ thống điện ở khu dân cư xã An Thủy (Ba Tri).

Theo số liệu thống kê, trong vòng mười năm trở lại đây, tình hình cháy ,nổ đang có chiều hướng gia tăng, trong đó cháy ở khu vực hộ gia đình chiếm 92,8%. Chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ cháy tại các khu dân cư (phần lớn ở nông thôn). Tuy không thiệt hại về người, nhưng số tài sản thiệt hại trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân bất cẩn trong sử dụng nhang đèn thờ cúng, đun nấu và chập điện.    

Qua kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho thấy, phần lớn người dân đều nhận thức được mối nguy hiểm của “giặc lửa”, có ý thức đề phòng cháy nổ. Hầu hết các hộ gia đình ở khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ đều tuân thủ nghiêm các qui định an toàn PCCC từ chuyện nhang đèn thờ cúng đến hệ thống điện sinh hoạt, bếp núc… Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn, các hộ gia đình vẫn còn câu móc điện sai qui cách và không an toàn: nhiều dây điện rất cũ vẫn được xuyên qua mái lá, cặp vào vách lá mà không có vật cách điện. Nhiều hộ còn đặt bàn thờ, bát nhang, bếp củi, bếp gas sát ngay vách lá, vách gỗ mà không dùng các vật chịu lửa để cách ly...

Những biểu hiện nêu trên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Chỉ cần ai đó có một chút lơ là thì một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên gây cháy lớn. Một thực tế đáng lưu ý là còn nhiều hộ gia đình vẫn chưa thật sự thấy được trách nhiệm của mình trong việc PCCC. Vì vậy, cách tốt nhất để tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác là mỗi cơ sở sản xuất, mỗi hộ gia đình cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và loại trừ ngay những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ. Đó là thay mới hệ thống dây dẫn điện trong gia đình khi đã sử dụng nhiều năm, có dấu hiệu bong tróc vỏ bọc; câu mắc điện theo đúng hướng dẫn của ngành điện lực. Trước khi ra khỏi nhà, phải ngắt cầu dao điện, hoặc tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết. Kiểm tra và dập hết lửa ở các bếp củi, không đốt nhang, nến khi không có người ở nhà, các bát nhang phải đặt xa những nơi dễ bắt lửa như mái lá, vách lá... Phải tạo khoảng cách an toàn khi đặt bếp củi và bếp gas gần vách lá, vách gỗ và phải có tấm kim loại che chắn, không cho lửa và nhiệt từ bếp tác động trực tiếp vào vách lá, vách gỗ. Điều quan trọng nữa là Nhà nước sẽ chịu toàn bộ chi phí cho công tác PCCC, người dân không phải hoàn trả một khoản tiền nào cho cơ quan PCCC. Vì vậy, khi xảy ra cháy, mọi người phải nhanh chóng báo cháy cho cơ quan PCCC chuyên nghiệp, qua số điện thoại 114 hoặc cơ quan công an địa phương; trong khi chờ đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hỗ trợ, mọi người phải tích cực dập lửa bằng mọi phương tiện, dụng cụ sẵn có để hạn chế cháy lan, cháy lớn.

Bài, ảnh: Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN