Cần giải quyết kịp thời để tránh tranh chấp kéo dài

31/07/2017 - 07:18

Các ống dẫn nước phía sau nhà bà Trương Thị Thu. Ảnh: PV

Qua điện thoại đường dây nóng, bà Trương Thị Thu, ngụ ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, rất bức xúc vì mâu thuẫn giữa gia đình bà và hộ bà Đặng Thị Trúc Mai. Bà Thu cho rằng trình báo với chính quyền địa phương đã lâu nhưng chưa được giải quyết. Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có thông tin về vấn đề này.

Năm 2014, bà Trương Thị Thu cùng chồng là Phan Văn Tươi mua nhà và đất liền kề với nhà của bà Đặng Thị Trúc Mai (đất này có nguồn gốc của ông Đặng Hữu Thông là cha của bà Mai). Năm 2008, ông Thông bán đất cho bà A., ông Thông có làm giấy tay cam kết với nội dung là bà A. có tổng chiều dài đất 30m, bà A. xây dựng với chiều dài 26,1m, còn lại 3,9m vẫn thuộc quyền sử dụng của bà A. (cam kết không ghi rõ vị trí thửa đất, được UBND xã xác nhận nội dung cam kết ngày 7-3-2008). Bà A. xây nhà với chiều dài 25m, ngang 6,2m để ở. Sau đó, bà A. bán lại cho ông N.. Năm 2014, ông N. bán nhà, đất này cho bà Thu. Bà Thu cùng chồng đã đăng ký quyền sử dụng và được Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15-12-2014, với diện tích 155,6m2, thuộc thửa 327, tờ bản đồ số 14, tọa lạc tại xã Hưng Khánh Trung A. Bà Thu và bà A. có gặp ông Thông thương lượng để xin ông “tách thửa” cho phần đất có chiều dài 3,9m còn lại (khác thửa, như đã cam kết) nhưng ông Thông không đồng ý. Từ đó, giữa 2 gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình bà Mai cắt nguồn nước (mương) mà hộ bà Thu đã sử dụng nhờ và không cho thoát nước thải ra ngoài phần đất của gia đình bà Mai để ra đường thoát nước chung. Tình thế bắt buộc, bà Thu đã mua nước bình dùng để ăn uống và làm bánh, khoan giếng để lấy nước sinh hoạt. Đồng thời, làm một hầm chứa ngay trong nhà sau để chứa nước thải (thỉnh thoảng thuê xe dịch vụ vệ sinh bơm hút hầm). Bà Thu đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương xã can thiệp nhưng không được quan tâm.

Tại hiện trường sau nhà của bà Thu (không có cửa hậu), có 3 ống nhựa dẫn nước thải thoát ra ngoài đất trống, chảy lan ra lối đi nhỏ của các hộ dân ở phía bên trong. Bà Thu cho rằng, các ống dẫn nước này là của nhà bà Mai thoát ra, nhưng bà Mai lại cho rằng nước thải này do của nhà bà Thu thoát ra và gây ô nhiễm…

Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung A Huỳnh Anh Tuấn cho biết, ông không hay biết sự việc xảy ra, vì cách đây vài ngày mới nhận được đơn yêu cầu của bà Trương Thị Thu. Còn theo công chức địa chính xã Nguyễn Thị Thanh Nhanh, chiều 24-7-2017, bà cùng với trưởng ấp có tới hiện trường xem xét bên ngoài nhưng chưa có ý kiến gì đối với những ống dẫn nước thải này…

Sự việc xảy ra đã lâu, đề nghị UBND xã Hưng Khánh Trung A cần nhanh chóng  giải quyết ráo rẽ không để tranh chấp kéo dài, làm cho vụ việc càng phức tạp hơn.

Chí Thiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN