Cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các bãi đậu xe

16/10/2012 - 15:19
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy Hoàng Khương.

Trong thời gian qua, tình trạng ô-tô, xe máy tự bốc cháy xảy ra rất nhiều, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Vụ cháy tại cửa hàng xe gắn máy Hoàng Khương (đường tránh quốc lộ 60, thuộc xã Bình Phú - TP. Bến Tre), xảy ra vào rạng sáng ngày 27-8-2012, làm chết hai người, bị thương hai người, tài sản thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng là một thí dụ. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy do một trong những chiếc xe đang được bày bán tại cửa hàng tự bốc cháy, nhưng vì đêm khuya, lúc mọi người đang ngủ say, nên không phát hiện kịp thời, dẫn đến cháy lan và gây hậu quả đau lòng.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn Bến Tre hiện có 72 điểm giữ xe dịch vụ, trong đó có 2 điểm giữ xe ô-tô, còn lại là điểm giữ xe mô-tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó là hàng trăm nhà xe, bãi đậu xe của các cơ quan, đoàn thể, trường học, cơ sở cầm đồ... Qua kiểm tra và khảo sát của cơ quan chức năng về công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhận thấy phần lớn các nơi để xe của cơ quan, công sở đều đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn PCCC, như: có biển báo cấm lửa hoặc cấm hút thuốc, có trang bị các bình chữa cháy hoặc hệ thống chữa cháy vách tường mặc dù số lượng xe lưu lại qua đêm không đáng kể. Lực lượng bảo vệ các cơ quan đều được tập huấn nghiệp vụ PCCC. Tại các nhà kho giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông, mặc dù số lượng xe lưu kho rất lớn, nhưng tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, có khoảng cách để dễ dàng di chuyển và đều được rút hết nhiên liệu để đề phòng hỏa hoạn, các phương tiện chữa cháy được trang bị đầy đủ để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cửa hàng xe, điểm giữ xe chưa thực hiện nghiêm hoặc không thực hiện các qui định về an toàn PCCC. Đa số các điểm giữ xe, cửa hàng xe không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chưa xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo qui định. Tại một cửa hàng bán xe ở phường Phú Khương, ngoài việc không gắn các biển cấm lửa, cấm hút thuốc, thì có một số bình chữa cháy nhưng không còn chất chữa cháy bên trong. Tại bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, nơi mỗi ngày có trên một ngàn lượt xe đến gởi và có hàng trăm xe gởi qua đêm, cũng không gắn các biển cảnh báo PCCC. Dù nơi đây được trang bị 5 bình chữa cháy nhưng quá nửa số đó đã không còn sử dụng được vì hư hỏng và đã qua sử dụng mà không nạp lại. Tại bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù lao Minh (Mỏ Cày Nam), ngoài thiếu vắng các biển cấm lửa, cấm hút thuốc, nơi đây còn rất nhiều điểm mất an toàn PCCC, như: hệ thống điện thiếu an toàn, còn để nhiều vật dụng, chất dễ cháy trong khu vực để xe, trong đó có hai đống than tổ ong, không có bình chữa cháy. Điểm giữ xe của siêu thị Co.opMart không có biển cảnh báo lẫn bình chữa cháy chỉ có một bảng “không hút thuốc” nằm khá khiêm tốn trong bảng nội qui chung.

Để bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của mọi người, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, chủ các điểm giữ xe, các cửa hàng xe cần chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan PCCC và điều quan trọng hơn hết là phải luôn luôn đề cao cảnh giác với “giặc lửa”.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại siêu thị Co.opMart

Thực hiện “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và  kế hoạch thực tập phối hợp, sáng 16-10-2012, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC) Công an tỉnh đã tổ chức thực tập phương án phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn, xảy ra tại siêu thị Co.opMart (TP. Bến Tre). Tham dự diễn tập có đại diện lãnh đạo công an các huyện, thành phố, ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lực lượng phối hợp các đơn vị: Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông Công an TP. Bến Tre, Trung tâm Y tế TP. Bến Tre, Công ty Công trình đô thị, Công an phường 4, Đội dân phòng phường 4…

Tình huống giả định xảy ra cháy vào lúc 7 giờ 30 phút ở tầng 1 siêu thị. Nguyên nhân cháy do bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt, lửa. Khói của đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, lan theo cầu thang, trần nhà và tiếp tục cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động xe chữa cháy, xe chuyên dùng, xe cẩu, xe tiếp nước… nhanh chóng phối hợp cùng các ngành chức năng khẩn trương chữa cháy.

C.Đức

Bài, ảnh: Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN