
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước (giữa) tại hội nghị.
Ngày 16-4-2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Đảm - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có 158 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, công chức, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo đến từ 9 huyện, thành phố.
Từ năm 2010 đến 2018, toàn tỉnh đã triển khai 230 mô hình giảm nghèo tại 97 xã của 9 huyện, thành phố với gần 1,7 ngàn hộ nghèo tham gia, tổng kinh phí thực hiện trên 22,3 tỷ đồng. Nhờ đó, trên 1 ngàn hộ đã thoát nghèo (621 hộ thoát nghèo, 472 hộ thoát cận nghèo). Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có 168 mô hình có khả năng nhân rộng, 29 mô hình không hiệu quả.
Hội nghị kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho gia hạn thời gian hoàn vốn hoặc xóa nợ đối với các hộ tham gia mô hình bị thiệt hại nặng, không có khả năng trả vốn. Dịp này, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh: Với quy mô, tập quán, trình độ canh tác nông nghiệp hiện nay, người dân rất dễ bị tổn thương dẫn đến nghèo khi gặp thiên tai, tai ương. Đó là hạn chế lớn, rào cản của công tác giảm nghèo. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan là tâm lý “thích nghèo”, thiếu ý chí vươn lên của người nghèo hiện nay. Do đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho người nghèo. Cần chọn đúng đối tượng để vận động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Hướng dẫn hộ dân tìm kế sinh nhai đa dạng như kết hợp chăn nuôi và trồng trọt.
Tin, ảnh: Thạch Thảo