Cần xử lý việc xây dựng công trình lấn chiếm kênh rạch công cộng

28/08/2011 - 16:50
Bà Dung xây cột bê-tông, đà kiềng lấn ra lòng kênh. Ảnh: H.Đ

Nhiều năm qua, kênh 19 Tháng 5 (đoạn từ ngã ba cổng chào xã văn hóa Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre (ngã ba Nhơn Thạnh - Phú Nhuận) đến gần Trường Mẫu giáo Nhơn Thạnh - chiều dài khoảng 400m, dẫn nước tưới tiêu, sinh hoạt cho nhiều hộ dân thuộc khu vực ấp Nhơn Nghĩa trong xã. Tháng 8-2011, bà Nguyễn Thị Dung (ngụ tại ấp) dựng trụ bê-tông, đổ đà kiềng xuống lòng kênh và bị UBND xã Nhơn Thạnh lập biên bản, yêu cầu ngừng việc thi công vì đã vi phạm trật tự xây dựng. Bà Dung gửi đơn khiếu nại nhiều nơi...

Bà Nguyễn Thị Dung có nhà, đất nằm dọc theo lộ 19 Tháng 5 gần cổng chào Xã văn hóa Nhơn Thạnh (thuộc ấp Nhơn Nghĩa). Một số cán bộ công tác tại xã cho biết: Trước đây, bà Dung có xin với lãnh đạo xã (nói miệng, không có văn bản) được tráng xi-măng phần đất trống cạnh trụ cổng chào (nơi này bị cỏ dại và cây tạp mọc). Thi công xong, bà Dung sử dụng phần đất này (khoảng 10m2) dùng làm chỗ đậu chiếc xe tải nhỏ. 

 

Khoản 4 Điều 42 Nghị định 23/2009 của Chính phủ “Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở”.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây:

Xây dựng các loại công trình trên bờ, trên mặt nước, dưới mặt nước trong khu vực bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước trái quy định.

 

Ông Lê Văn Em - Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh giải bày: “Sau khi tráng xi-măng, bà Dung đổ trụ bê-tông có ý định cơi nới thêm diện tích sử dụng ra lòng kênh. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cho cán bộ quản lý đô thị (QLĐT) xã theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời”. Ngày 9-8-2011, phát hiện bà Dung đổ 6 trụ bê-tông và làm đà kiềng dưới lòng kênh, UBND xã đã kết hợp với Phòng QLĐT TP.Bến Tre tiến hành lập biên bản, yêu cầu bà Dung tạm ngưng thi công. Hôm sau, ngày 10-8-2011, bà Dung tiếp tục đổ đà kiềng. Lần này, UBND xã tiếp tục phối hợp cùng Phòng QLĐT lập biên bản buộc ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và biên bản buộc vi phạm hành chính (có sự chứng kiến của nhà thầu thi công công trình). Sau đó, bà Dung gởi đơn đến UBND xã Nhơn Thạnh, với nội dung xin san lấp mặt bằng nhằm chống sạt lở. Ngày 15-8-2011, Phòng QLĐT TP.Bến Tre đã có Công văn số 167/CV-QLĐT “Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng của bà Nguyễn Thị Dung”. Theo công văn này, Phòng QLĐT yêu cầu UBND xã Nhơn Thạnh tiếp tục chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, thực hiện quy trình buộc bà Dung phải tháo dỡ công trình. Cùng ngày 15-8-2011, UBND xã Nhơn Thạnh đã tổ chức buổi làm việc với bà Dung. Tại cuộc họp, các thành viên tham dự (hội đồng hòa giải xã) đã không chấp nhận yêu cầu của bà Dung; giải thích việc bà xây dựng trên phần đất giao thông và kênh công cộng là trái pháp luật. Cuộc họp thống nhất, ấn định thời hạn 7 ngày để bà Dung tháo dỡ công trình (tức đến ngày 22-8-2011), nhưng bà Dung không thực hiện và khiếu nại tiếp. Ngày 23-8-2011, UBND xã Nhơn Thạnh cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản việc bà Dung không chấp hành việc tháo dỡ công trình (theo biên bản ngày 15-8-2011). Trên cơ sở này, UBND xã Nhơn Thạnh sẽ chuyển hồ sơ về UBND TP.Bến Tre (cơ quan có thẩm quyền giải quyết).  

Theo các biên bản do UBND xã Nhơn Thạnh làm việc đối với bà Dung, bà Dung đã xây dựng 6 cột bê-tông và đà kiềng trên kênh công cộng, cách tim đường 19 Tháng 5 là 8,5m, với chiều dài 8,2m; vi phạm Điểm d, Khoản 4 Điều 42 của Nghị định 23/2009 của Chính phủ.

Ông Quách Trần Đô - cán bộ địa chính xã Nhơn Thạnh khẳng định: “Con kênh công cộng này đã có từ lâu đời và được thể hiện trong bản đồ đo đạc địa chính năm 1998”.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh cho biết: “Bà Dung khiếu nại không có cơ sở. Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc này. Khơi thông và làm đẹp kênh 19 Tháng 5 là nhiệm vụ mà xã tôi phải thực hiện, để nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới”. 

Cầu Vĩnh Lược - Lộ Đình, nối đôi bờ của tổ NDTQ số 8 và số 3, thuộc địa phận ấp Tây Lộc (xã Vĩnh Thành - Chợ Lách), được xây dựng cách nay hơn mười năm, đã xuống cấp trầm trọng. Nhân dân ở đây muốn chung tay xây dựng cây cầu mới, nhưng “lực bất tòng tâm”. Bà con ở hai đầu cầu rất mong được chính quyền xã, huyện quan tâm, cùng sự hỗ trợ của các hội, đoàn để xây dựng một cây cầu mới, đúng quy chuẩn, tạo sự đi lại dễ dàng cho bà con.

Tin, ảnh: Mai Lâm Sanh

 

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN