Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn cảnh báo tình hình thiên tai.
Theo đó, hiện nay độ mặn trên các sông chính
trong tỉnh đã bắt đầu xâm nhập sâu, độ mặn cao nhất đo được ngày 23-1-2017 như
sau: Trên sông Cửa Đại: trạm Giao Hòa 1%o. Trên sông Hàm Luông: trạm vàm Thủ Cửu
1‰. Trên sông Cổ Chiên: trạm Hương Mỹ 2‰.
Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên
các triền sông và kênh rạch trong tỉnh sẽ lên dần theo đợt triều cường dịp Tết
Nguyên đán bắt đầu từ ngày 23 đến 24-1 và đạt mức cao nhất trong các ngày từ 27
đến 31-1 (nhằm ngày 30-12 đến ngày 4-1 âm lịch).
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và
gió Đông Bắc, hiện nay vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm
cả phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển
động, sóng biển cao 2 - 4m; khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả phía Tây quần đảo
Trường Sa) tiếp tục có mưa rào, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió
giật mạnh.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tăng cường cảnh giác và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình
hình thiên tai (xâm nhập mặn, triều cường, mưa dông, gió mạnh trên biển…) để có
biện pháp phòng, chống, ứng phó phù hợp. Đặc biệt là đề phòng mặn xâm nhập sâu
theo đợt triều cường sắp tới kết hợp với gió Đông Bắc thổi mạnh, nhất là trong
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền
về diễn biến tình hình thiên tai (xâm nhập mặn; thông báo cho chủ phương tiện tàu
thuyền về diễn biến mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển…) để người dân biết
và chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.