Cảnh báo từ việc lái xe chưa đủ tuổi

12/08/2015 - 06:56
Hiện trường vụ tai nạn giao thông do người chưa đủ tuổi tham gia giao thông.

Hiện nay, khi dạo quanh trên địa bàn tỉnh, từ đô thị đến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hay đường nông thôn, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều người dù chưa đủ tuổi lái xe mô-tô 2 bánh theo luật định nhưng vẫn thản nhiên điều khiển xe mô-tô tham gia giao thông.

Mặc dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng trên vẫn còn khá phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Bến Tre, từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh đã giáo dục và lập biên bản xử lý 115 trường hợp vi phạm về lỗi chưa đủ tuổi lái xe, tạm giữ 81 xe mô-tô, xe gắn máy.

Trên các tuyến đường chính, khu vực các điểm trường trên địa bàn TP. Bến Tre và các huyện lân cận, có rất nhiều học sinh vô tư chạy xe mô-tô, xe gắn máy đến trường. Dù nhà trường đã nghiêm cấm học sinh đi xe mô-tô, xe gắn máy do chưa đủ tuổi lái xe nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, một bộ phận thiếu niên được sự nuông chiều hoặc buông lỏng của cha mẹ, nên dẫn đến tình trạng các em tự ý lấy xe mô-tô tham gia giao thông; có nhiều trường hợp, chính cha mẹ là người trực tiếp giao xe cho các em mà không nghĩ đến hậu quả nếu chẳng may tai nạn xảy ra. Nguyên nhân chính của lỗi vi phạm này, trước hết là do trách nhiệm của các bậc phụ huynh không quản lý chặt con em mình, tạo sơ hở để các em có điều kiện lái xe, chứng tỏ khả năng tay lái của mình trước bạn bè cùng trang lứa.

Nguyên nhân kế tiếp dẫn đến tình trạng trên là do ý thức của các em chưa cao, tự ý lái xe mô-tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi cũng đồng nghĩa với việc không có giấy phép lái xe, nên các em chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Mặc dù biết điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi là vi phạm, nhưng các em vẫn chủ quan, vô tư điều khiển xe chạy lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, đến khi tai nạn xảy ra thì không chỉ chính bản thân các em phải gánh chịu hậu quả nặng nề, mà còn hệ lụy đến gia đình và cả những người tham gia giao thông. Cụ thể là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô-tô, xảy ra vào ngày 25-7-2015 trên Đường tỉnh 884, thuộc xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, làm một người đàn ông ở TP. Hồ Chí Minh tử vong. Người gây tai nạn là em N.H.P, 17 tuổi, ở xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành. Nguyên nhân do em P. điều khiển xe mô-tô không giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, P. chưa đủ tuổi lái xe mô-tô và đã có uống rượu, bia trước đó. Riêng P. bị chấn thương nặng ở vùng mặt và đầu cũng đang điều trị tại bệnh viện. Trò chuyện với chúng tôi, P. cho biết: “Em rất hối hận và thật lòng xin lỗi bên gia đình nạn nhân vì em đã gây cho gia đình một mất mát quá lớn. Em cũng có lời cảnh báo đối với các bạn học sinh, thanh thiếu niên, nếu chưa đủ tuổi thì đừng nên điều khiển xe mô-tô tham gia giao thông”.

 Con dại cái mang, ông N.V.L, cha của P. thừa nhận: “Trong vụ tai nạn này, có một phần trách nhiệm là lỗi do gia đình chúng tôi, do buông lỏng và nuông chiều con cái quá mức, nên sự việc mới trở nên phức tạp thế này, gây cho gia đình nạn nhân một mất mát không thể nào bù đắp được”.

Vụ tai nạn trên là bài học cảnh báo để các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giám sát, quản lý con em, học sinh, không cho các em tự lái xe mô-tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các em cần phải nhận thức rõ khi tham gia giao thông, phải chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại úy Nguyễn Hữu Trí -  Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Trong thời gian qua, tình hình thanh, thiếu niên điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông vi phạm về trật tự an toàn giao thông có khuynh hướng tăng cao so với cùng kỳ năm 2014. Theo Nghị định số 171 của Chính phủ, phạt cảnh cáo người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô-tô tham gia giao thông, tạm giữ xe 7 ngày; phạt tiền từ 400 - 600 ngàn đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh trên 50 phân khối, tạm giữ xe 7 ngày”.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, đề nghị mọi người không nên chủ quan, không lái xe khi không đủ điều kiện, không giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe theo luật định. Việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông là bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng và tài sản của chính mình và mọi người.

Bài, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN