Cảnh giác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản

20/09/2017 - 07:33

Đối tượng cùng tang vật trong vụ đột nhập trộm tiệm vàng ở huyện Mỏ Cày Nam.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bến Tre xảy ra 200 vụ trộm cắp tài sản, tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 4 tỷ đồng.  Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã điều tra làm rõ và khởi tố 163 vụ án trộm cắp tài sản với 144 bị can. Địa bàn xảy ra trộm cắp nhiều nhất là TP. Bến Tre 49 vụ, huyện Châu Thành 39 vụ, Chợ Lách 31 vụ…

Mất cảnh giác… mất tài sản

Thủ đoạn của bọn tội phạm chủ yếu lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của các chủ sở hữu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Điển hình như vụ mất hơn nửa tỷ đồng của anh Trần Đăng Khoa, sinh năm 1982, thường trú Khu phố 1, thị trấn Thạnh Phú. Ngày 12-7-2017, vợ chồng anh Khoa đi vay ngân hàng 1,1 tỷ đồng đem về trả nợ hết 600 triệu đồng; số tiền còn lại 500 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân anh Khoa để trong chiếc cặp táp rồi để ở trong phòng ngủ của mình. Sau đó, vợ chồng anh Khoa có việc đi ra khỏi nhà mà không khóa cửa phòng. Khi trở về tối cùng ngày, anh Khoa phát hiện chiếc cặp cùng số tiền 500 triệu đồng đã biến mất.

Ngày 9-9-2017, ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1969, thường trú ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc phát hiện bị mất 17 lượng vàng 24k cất trong tủ của gia đình. Trước đó, khi phát hiện cửa tủ chỉ đóng hờ mà không khóa, ông Tùng mới giật mình kiểm tra thì vàng trong tủ không còn, chùm chìa khóa tủ ông cất ở phòng riêng của mình cũng đã biến mất.

Thời gian gần đây, địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe mô tô. Chỉ trong nửa đầu tháng 9-2017, toàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ mất trộm xe mô tô, nguyên nhân chủ yếu do chủ phương tiện dựng xe trước nhà hoặc ven đường không có người trông coi nên bị lấy trộm. Điển hình như vụ mất trộm xe mô tô lúc 17 giờ ngày 12-9-2017. Anh Đặng Văn Hiếu ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc dựng xe mô tô biển số 71H4-6985 ở đầu hẻm trên địa bàn ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đi vào trong có việc, khoảng 5 phút sau trở ra thì phát hiện xe mình bị mất trộm. Hay như vụ mất trộm xe mô tô BKS 71B2 - 70128 dựng ngay trước sân nhà mình, không có người trông coi bị trộm lấy mất vào ngày 16-9-2017 của anh Lê Văn Tú, sinh năm 1979, thường trú ở Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Chủ động bảo vệ tài sản

Đối tượng trộm cắp tài sản thường rất tinh vi, hoạt động với tính chất chuyên nghiệp nên rất khó khăn cho công tác điều tra phát hiện, truy bắt. Chính vì vậy, để bảo đảm an toàn tài sản, hiệu quả nhất là ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp. Đối với các hộ dân cư, trước khi đi ngủ phải kiểm tra đóng các cửa chính, cửa sổ, cửa thông gió, cần gia cố sửa chữa lại các chỗ bị hư hỏng mà bọn trộm có thể cạy phá đột nhập, các lỗ thông gió cần có thanh sắt chắn ngang... Các gia đình kinh doanh loại hình dịch vụ đặc biệt như tiệm vàng, tiệm cầm đồ cần lắp đặt hệ thống camera, hệ thống cảnh báo trộm. Các loại cửa đều phải lắp những loại khóa an toàn. Khi mua két sắt phải lựa chọn những loại két sắt chính hãng đảm bảo chất lượng, những tài sản là tiền, vàng có giá trị lớn thì nên gửi tại ngân hàng, không nên cất giữ tại gia đình.

Ngoài ra, bọn tội phạm trộm cắp tài sản còn sử dụng phương thức chạy rông quan sát, khi thấy cửa nhà mở nhưng không có người bên trong thì chúng tự nhiên vào như khách đến nhà và nhanh tay lấy trộm các loại tài sản gọn nhẹ như: laptop, điện thoại di động, xe máy, ti vi, tiền, vàng... Nếu vào nhà mà gặp người bên trong, bọn chúng giả vờ hỏi thăm nhà người quen hoặc giả làm nhân viên tiếp thị hay xin lỗi vì vào nhầm nhà sau đó bỏ đi. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác không nên mở cửa nhà khi không có người trông coi, tránh vô tình tạo ra cơ hội cho bọn xấu lấy đi tài sản trong nhà.

Mong rằng mỗi người dân luôn nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình và của mọi người để tội phạm trộm cắp tài sản sẽ không còn cơ hội ra tay thực hiện hành vi phạm tội.

Bài, ảnh: Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích