Cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

11/09/2024 - 05:27

BDK - Dự kiến khoảng tháng 10-2024, Đoàn thanh tra EC sẽ đến Việt Nam thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về khắc phục “Thẻ vàng” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đoàn có khả năng đến kiểm tra tại tỉnh. Để phục vụ hiệu quả đợt kiểm tra lần này, tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Hoạt động giám sát tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình tại Cảng cá Ba Tri.

Kiểm soát đội tàu cá

Trong suốt gần 7 năm triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản (KTTS) dần vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần được tập trung giải quyết. Cụ thể, tính đến tháng 8-2024, trong công tác quản lý, giám sát tàu cá, toàn tỉnh đang có gần 600 tàu cá hết hạn giấy phép KTTS, gần 300 tàu hết hạn đăng kiểm. Trong hoạt động của tàu cá, toàn tỉnh có 345 lượt mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, việc giám sát hoạt động của tàu cá trên biển gặp khó khăn do tín hiệu thiết bị giám sát hành trình thường xuyên mất kết nối vì lỗi thiết bị, đường truyền… Còn xuất hiện tàu cá thường xuyên chuyển ngư trường, hoạt động ngoài tỉnh.

Chuẩn bị phục vụ Đoàn thanh tra EC, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo 689 tỉnh đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương quyết liệt triển khai nhiệm vụ chống IUU, thời gian hoàn thành trước ngày 30-9-2024. Trong đó, tập trung cao điểm quản lý đội tàu, kiên quyết xử phạt các tàu vi phạm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp xác minh, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Kiên quyết không giải quyết thủ tục xuất bến cho bất kỳ tàu cá nào không đủ điều kiện.

Do tính chất cấp thiết phải hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị Đoàn thanh tra EC đến kiểm tra lần thứ 5, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bí thư Huyện ủy 3 huyện ven biển: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nội dung chống khai thác IUU trong tháng 9-2024.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Hiện nay, các huyện ven biển tập trung rà soát, cập nhật danh sách tàu cá quá hạn giấy phép khai thác, quá hạn đăng kiểm. Đồng thời, lập danh sách tàu cá “3 không” chưa kiểm tra, đề nghị Chi cục Thủy sản kiểm tra. Thành lập Tổ công tác (thành phần có lực lượng Biên phòng) hỗ trợ các địa phương để tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu đến kiểm tra, thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định.

Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết: Huyện đang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để ngư dân nắm các quy định pháp luật đối với tàu cá. Đặc biệt, việc triển khai quy định xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình từ 6 giờ đến 10 ngày mà không báo vị trí, tàu cá “3 không” tham gia hoạt động KTTS. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường hoạt động kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đăng ký tàu cá “3 không”.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 689 tỉnh cũng như nhằm chấn chỉnh hoạt động KTTS trên địa bàn tỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, ngành NN&PTNT đang tăng cường kiểm tra, xử lý tàu cá vi phạm quy định về quản lý KTTS. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tàu cá: Hoạt động KTTS mà không có giấy tờ theo quy định. Hoạt động trên biển bị mất kết nối tín hiệu giám sát từ 6 giờ đến dưới 10 ngày mà không báo cáo vị trí tàu 6 giờ/lần theo quy định, không đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng. Hoạt động khai thác sai vùng, không đúng với nội dung giấy phép KTTS được cấp; tàu cá không cập cảng chỉ định để lên cá theo quy định.

Sau thời gian triển khai cao điểm quản lý đội tàu, tính đến tháng 9-2024, tổng số tàu cá đăng ký 3.134 tàu, tăng 22 tàu so với kỳ trước (tháng 8-2024). Tàu được cấp và gia hạn giấy phép khai thác 2.647/3.134, tăng 50 tàu, đạt 84,46%. Tàu đã đăng kiểm 2.174/2.374 tàu, tăng 73 tàu, đạt 91,57% so với tàu thuộc diện đăng kiểm. Tàu quá hạn đăng kiểm giảm 80 tàu, trong đó hư hỏng, ngưng hoạt động, mất tích 60 tàu. Tàu cá diện “3 không” đã đăng ký 37 tàu, tăng 7 tàu so với kỳ trước; lũy kế đến nay 385/1.340 tàu, đạt 28,73%. Trong kỳ cấp giấy phép khai thác 19 tàu, tăng 62 tàu, lũy kế 357/385 tàu, đạt 92,72%.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN