Chậm triển khai hợp phần vệ sinh

03/08/2015 - 07:31

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết Dự án cấp nước và vệ sinh dựa vào kết quả đầu ra (Washoba). Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự án đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (EMW) cuối năm 2013. Trong đó, tỉnh đã giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện hợp phần cấp nước, Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện hợp phần vệ sinh. 
 
Đối với hợp phần cấp nước, đã triển khai tại 9 nhà máy nước gồm: Phú Khánh (Thạnh Phú), Phú Đức (Châu Thành), Cẩm Sơn, Ngãi Đăng (Mỏ Cày Nam), Tân Hào (Giồng Trôm), Tân Mỹ, An Phú Trung (Ba Tri), Thới Lai (Bình Đại) và Thạnh Phú. Đã khảo sát tại 549 hộ và thành lập ban quản lý, lập dự án với tổng chiều dài tuyến ống 88,47km, trong giai đoạn 1. Hiện đã hoàn thành lắp đặt tuyến ống chính giai đoạn 1, lắp đặt đấu nối, nghiệm thu giải ngân đầu ra. Có 3.139 hộ dân đăng ký, trong đó có 84 hộ nghèo, đạt 95%. Kinh phí thực hiện trên 13,986 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch dự án. Trung tâm đang triển khai giai đoạn 2 với tuyến ống chính dài 41,615km, có 1.523 hộ đăng ký. 
 
Hợp phần vệ sinh đã triển khai tại Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, mỗi huyện có 5 xã tham gia dự án. Tổng nguồn kinh phí khoảng 3,665 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ cho 4.250 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và 1.000 hộ lan tỏa sẽ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, vòi nước rửa tay với xà phòng. Mặc dù hợp phần này được triển khai khá lâu nhưng đến nay, kết quả đạt rất khiêm tốn. Ba Tri mới hoàn thành 267 hố/1.270 hố; Giồng Trôm 290/1.220 hố; Mỏ Cày Nam 437/1.760 hố. Trong đó, nhiều xã đạt chỉ tiêu rất thấp như An Ngãi Tây, Mỹ Hòa (Ba Tri), Lương Phú, Hưng Lễ, Thuận Điền (Giồng Trôm), mới chỉ đạt khoảng 30 hố so với chỉ tiêu khoảng 240 hố/xã. Toàn hợp phần vệ sinh mới chỉ đạt khoảng 23% kế hoạch. Nguyên nhân do đa số là cán bộ kiêm nhiệm, địa phương cấp xã chưa quan tâm, một số thành viên thiếu nhiệt tình, thẩm định một số trường hợp chưa chính xác; nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa đáp ứng kịp thời.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lập yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân, nhất là các đối tượng nghèo nhận thức sâu hơn về việc đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường. Các huyện, xã trong vùng dự án củng cố ngay ban quản lý dự án để nâng cao năng lực hoạt động, nhất là các địa phương có biến động nhân sự. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh. Về khó khăn của hợp phần vệ sinh, các sở, ngành khẩn trương triển khai gói hỗ trợ của tỉnh để các hộ nghèo có điều kiện triển khai nhanh hơn. Tiếp tục vận dụng từ các chương trình mục tiêu khác để hỗ trợ thêm và tổ chức vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân góp sức để cuối năm 2015, hợp phần nước sạch đạt 90%, hợp phần vệ sinh đạt từ 50 - 60%.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN