Chất lượng nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm

01/04/2015 - 08:17

Bến Tre là tỉnh nằm ở hạ lưu sông Mê Kông, giáp với Biển Đông nên có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, có tổng chiều dài đến 6.000km. Tỉnh cũng có mật độ sông ngòi dày nhất nhì cả nước 2,7km/km2. Do giáp biển nên hàng năm, mặn xâm nhập sâu, cộng với xả thải ra môi trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm chất lượng nước ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.


Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Quan trắc môi trường, chất lượng nước mặt thu được tại 54 điểm trong tỉnh hiện khá xấu. Chỉ có 16% mẫu có thể sử dụng cho sinh hoạt, còn lại 45,4% mẫu nước có chất lượng thấp, 38,6% mẫu nước bị nhiễm nặng. Trong đó có 11/18 điểm nước chảy qua các thị trấn và TP. Bến Tre chất lượng nước mặt bị ô nhiễm. Riêng chất lượng nước kênh rạch, nội đồng, có 4/8 điểm bị ô nhiễm nặng. Có 6/18 điểm nước thượng nguồn và các nhánh sông, kênh rạch chính của tỉnh chất lượng nước mặt có thể sử dụng cho sinh hoạt. Do vậy, điều cấp thiết hiện nay là mỗi tổ chức, cá nhân cần khai thác, bảo vệ nguồn nước một cách nghiêm ngặt, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi.


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN