Chia tay U23 Việt Nam, HLV Park hé lộ kế hoạch sau SEA Games 31

23/05/2022 - 10:52

HLV Park Hang Seo hé lộ kế hoạch của mình sau khi hoàn tất mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, sau khi xuất sắc đánh bại đại kình địch U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng mang về niềm vui vỡ òa cho cả dân tộc.

Dẫu vậy, niềm hân hoan của bóng đá Việt Nam phảng phất chút buồn khi SEA Games 31 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị thuyền trưởng U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ rời chiếc ghế nóng tại đội U23 và chuyển giao cho người kế nhiệm Gong Oh Kyun.

Chia tay U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng đã hé lộ kế hoạch của bản thân sau SEA Games 31. Trả lời họp báo sau thắng lợi trước U23 Thái Lan ở trận chung kết, nhà cầm quân 64 tuổi tiết lộ lịch trình làm việc cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam cho những mục tiêu quan trọng tiếp theo.

HLV Park Hang Seo chia sẻ kế hoạch sau khi cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang Seo chia sẻ kế hoạch sau khi cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 (Ảnh: VFF)

"SEA Games 31 là giải đấu cuối cùng của tôi tại U23 Việt Nam. Sau giải này, tôi không phụ trách đội U23 nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiệm vụ với ĐTQG. Theo kế hoạch, ngày 25-5 ĐT Việt Nam sẽ tập trung. Đến ngày 28-5, chúng tôi sẽ vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan vào 1-6.

Cuối năm nay, tôi còn nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Ở giải đấu năm trước, chúng tôi đã thất bại. Vì thế, giải đấu sắp tới có ý nghĩa lớn với tôi cùng các học trò. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thành tích tốt nhất", HLV Park Hang Seo bày tỏ.

Được biết, ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc, HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho ĐT Việt Nam cho mục tiêu AFF Cup 2022. Trước mắt, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ đá giao hữu với Afghanistan vào ngày 1-6, dự kiến có thêm 1 trận giao hữu nữa trước khi bước vào giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Về phần U23 Việt Nam, sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31, đội sẽ gặp lại chính đối thủ này tại VCK U23 châu Á 2022 vào đầu tháng 6. Tân HLV Gong Oh Kyun sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này, nơi chúng ta nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN