Chính quyền quân sự Mali rời khỏi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

19/03/2025 - 11:19

Ngày 18-3, chính quyền quân sự Mali đã công bố quyết định rời khỏi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), chỉ một ngày sau khi các đồng minh Niger và Burkina Faso tuyên bố tương tự.

Binh sỹ Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18-3, chính quyền quân sự Mali đã công bố quyết định rời khỏi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), chỉ một ngày sau khi các đồng minh Niger và Burkina Faso tuyên bố tương tự.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Mali đã cắt đứt quan hệ với Pháp và thể hiện sự phản đối đối với OIF, một tổ chức quy tụ các quốc gia nói tiếng Pháp.

Trong một lá thư gửi Bộ ngoại giao Pháp, Bộ ngoại giao Mali nhấn mạnh rằng: "Mali không thể tiếp tục là thành viên của một tổ chức có hành động không phù hợp với các nguyên tắc hiến pháp dựa trên chủ quyền của nhà nước."

Mali đã bị đình chỉ tư cách thành viên của OIF từ tháng 8-2020 sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita.

OIF đã kêu gọi trả tự do cho ông Keita, người đã nắm quyền từ năm 2013, trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này phải đối mặt với khủng hoảng an ninh, chính trị và kinh tế kéo dài.

OIF cũng yêu cầu nhanh chóng thành lập một chính phủ chuyển tiếp do dân thường lãnh đạo.

Trước đó, ngày 17-3, Burkina Faso và Niger, cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, đã tuyên bố rút khỏi OIF.

Cả ba quốc gia này đã rời khỏi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) để thành lập liên bang Sahel của riêng họ.

Niger cũng đã bị đình chỉ tư cách thành viên OIF sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum vào tháng 7-2023.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN