Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách hiện có 1.952 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội và 81 phân hội. Trong 5 năm qua, Hội luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho những người yêu thích hoa kiểng.
Các cấp hội đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ sinh vật cảnh TP.Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp nghề tỉnh, Trung tâm Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề huyện mở 45 lớp kiến thức sinh vật cảnh cho gần 2.000 học viên theo học. Trong đó, có 34 lớp cơ bản và 11 lớp nâng cao; mở 1 lớp nhân giống hoa và 5 lớp tập huấn ngắn ngày về mai vàng, tắc kiểng, nuôi, chăm sóc gà kiểng. Hội Sinh vật cảnh đã xét và đề nghị Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre công nhận 109 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp xã, 23 nghệ nhân cấp huyện và 7 nghệ nhân cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực tham gia trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh nhân các sự kiện quan trọng trong và ngoài huyện. Hàng năm, toàn huyện có khoảng 4.500 hộ sản xuất hoa kiểng, gồm: kiểng cổ, bon-sai, mai vàng, kiểng thú, kiểng tắc, cây lá màu và hoa nở. Sôi động nhất là từ tháng 10 đến ngày 25 tháng chạp âm lịch hàng năm, nhà vườn Chợ Lách cung ứng cho thị trường khoảng 7 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, trong đó, mai vàng chiếm khoảng 60% thị phần. Nghề sản xuất kinh doanh hoa kiểng ở Chợ Lách đã giải quyết được từ 10.000 đến 12.000 lao động mỗi năm; nhiều hộ đã trở nên giàu có cũng nhờ nghề truyền thống này.
Trong dịp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 5 năm, Hội đã tổ chức khen tặng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, giai đoạn 2005-2010: Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân.