 |
Công trình đắp đập tạm Bến Bè đã hoàn thành. |
Vào mùa khô, ngoài 2 sông chính: Hàm Luông và Cổ Chiên, rạch Bến Bè, xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) dẫn nước mặn từ Mỏ Cày Bắc vào Chợ Lách, với diện tích ảnh hưởng khá lớn (hơn 2 ngàn héc-ta). Trong đó, người dân ở các xã : Phú Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) và Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) chịu ảnh hưởng nặng.
Để chủ động trong công tác phòng chống hạn và ngăn mặn mùa khô, huyện Chợ Lách đã triển khai thi công công trình đắp đập tạm Bến Bè, cách cầu Bến Bè 100m, thuộc địa phận xã Hưng Khánh Trung A. Đập có chiều rộng 21m, sâu giữa lòng 4,5m, được thiết kế sử dụng bê-tông cốt thép làm khung chính chịu lực, gia cố cừ tràm, trải lưới B40 và mủ sọc hai bên, bơm cát ngăn nước…
Sau gần 20 ngày thi công, công trình hoàn thành, với kinh phí trên 76 triệu đồng, do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bến Tre hỗ trợ. Công trình được sử dụng để ngăn mặn tạm thời, dự kiến thời gian hơn 3 tháng sẽ tháo dỡ.