Chợ Lách mở rộng diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

06/05/2009 - 13:07

Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì nó giải quyết mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khi nhân dân giúp ta nhiều, thì thành công nhiều; giúp đỡ ta ít thì thành công ít; giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. 

Để phát huy kết quả đã đạt được năm 2008, trong việc tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, đầu năm 2009, Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Công an Chợ Lách là đơn vị đầu tiên tổ chức diễn đàn này. Ngay trong ngày diễn đàn chúng tôi thấy sự có mặt của các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ và các ngành đoàn thể của huyện. Riêng cấp xã có đại diện của Đảng ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, Trưởng Công an, đặc biệt là có đại diện của tổ nhân dân tự quản ở các xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo kết quả qua 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an huyện nhà do đồng chí Trưởng Công an huyện trình bày, diễn đàn đã  nhận được nhiều ý kiến đóng góp; đại biểu tổ nhân dân tự quản xã Vĩnh Bình nêu: Thời gian qua lực lượng Công an huyện, xã đã tổ chức tốt các đợt cao điểm vận động nhân dân tích cực tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, gọi giáo dục răn đe nhiều đối tượng, góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương. Song, gần đây tình hình trộm cắp, số đề, đá gà có chiều hướng gia tăng bà con rất lo lắng. Trên các tuyến giao thông của xã, tình trạng tham gia giao thông chở quá số người qui định, không đội mũ bảo hiểm còn diễn ra nhưng chưa được xử phạt nghiêm túc. Sắp đến, lực lượng công an cần phối hợp với các ngành củng cố nâng chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, biểu dương khen thưởng kịp thời những quần chúng tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, nhất là phải bảo vệ bí mật người tố giác tội phạm, cần tổ chức trưng bày hình ảnh tai nạn giao thông, để giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong nhân dân. Hội Người cao tuổi xã Long Thới đề nghị phải có hình thức xử lý nghiêm đối với loại tội phạm có tiền án, tiền sự. Đại biểu xã Phú Phụng có ý kiến về những vụ bạo hành gia đình chưa được xử lý đến nơi, đến chốn, nên người bị bạo hành không dám tố cáo với chính quyền, đoàn thể. Đề nghị công an phối hợp với các ngành có biện pháp xử lý nghiêm, tình trạng này. Lực lượng công an phải thường xuyên dự sinh hoạt với các tổ nhân dân tự quản ở xã Vĩnh Hòa, công an ít tham gia sinh hoạt chi bộ nơi cư trú, nên không nắm bắt được tình hình, cá biệt có đồng chí có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, xử lý nguồn tin quần chúng cung cấp chậm. Đại biểu tổ nhân dân tự quản ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng đề nghị: Công an huyện, xã cần tăng cường tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, quan tâm triệt phá các tụ điểm tệ nạn ở các địa bàn giáp ranh giữa các xã. Đại biểu xã Vĩnh Thành đề nghị hàng tháng, ngành công an cần ra tờ tin để tuyên truyền pháp luật, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác. Ngành công an cần tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ một số vấn đề như: Trong thời gian vừa qua công an làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặt khác, công an còn triển khai thực hiện chặt chẽ các bước cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tuy nhiên, việc vận dụng các nội dung của cuộc vận động, với 6 điều Bác Hồ dạy, nhất là nội dung “3 xây” - “3 chống” chưa nhuần nhuyễn, chưa biến các nội dung đó thành việc của mình, một số ít cán bộ có tinh thần, trách nhiệm chưa cao, thiếu đầu tư nghiên cứu, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Việc tham mưu đề xuất chậm; việc phối hợp với MTTQ các ngành thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cho nên, trong sắp đến công an cần tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động, 6 điều Bác dạy, “3 xây” – “3 chống”. Nhất là, phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các bước làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong đó, cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo chỉ huy, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục người dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, rút kinh nghiệm diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân lần này để nhân rộng ra các xã trong toàn huyện và phải làm thường xuyên để tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân.

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN