
Anh Cao Văn Cương ở ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa sản xuất kiểng lá, thoát nghèo bền vững.
Tạo sinh kế cho người nghèo
Gia đình anh Cao Văn Cương (sinh năm 1974), ở Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 10, ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách giờ đây đã an cư lạc nghiệp. Ngôi nhà tường khang trang nằm ven bờ sông Vĩnh Hòa được xây dựng gần 3 năm nay. Gia đình có cuộc sống ấm êm, kinh tế ổn định là quả ngọt sau bao vất vả, kiên trì của hai vợ chồng anh Cương với nghề trồng kiểng lá.
Lúc còn trẻ, anh Cương đi làm thuê cho các cơ sở sản xuất cây giống. Rồi anh học được nghề làm kiểng lá. Anh theo nghề đến nay được mười mấy năm. Do nhà nghèo, lại ít vốn nên anh chỉ sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập không có bao nhiêu. Năm 2018, anh tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững của huyện. Anh được cho mượn vốn hơn 6,8 triệu đồng mua cây giống kiểng lá về sản xuất. Cùng với tiền vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh bắt đầu sản xuất nhiều hơn, xoay vòng đồng vốn, mở rộng dần diện tích. Đến nay, anh trồng các loại kiểng lá như trúc bách hợp, cau vàng trên 1.000m2. Tiền vay ngân hàng được anh trả dần đúng hạn.
Nhờ chí thú làm ăn, siêng năng lao động, cuối năm 2019, gia đình anh Cao Văn Cương đã thoát nghèo. Câu chuyện của anh Cương đã minh chứng cho hiệu quả của Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững ở huyện Chợ Lách.
Bài học kinh nghiệm
Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo ở Chợ Lách. Yếu tố quan trọng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo cho người dân. Bởi người dân là đối tượng chính. Theo đánh giá của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, trong giảm nghèo, cần có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức hội, đoàn thể để khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh, điều kiện của từng hộ nghèo cùng với sự trợ lực của toàn xã hội sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cho hộ nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện kịp thời. Phần lớn người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã nắm bắt đầy đủ dự án, chính sách về giảm nghèo bền vững. Hiểu rõ chính sách, tự ý thức, người dân dần thoát khỏi mặc cảm, tự ti hoặc dựa dẫm vào nguồn lực của Nhà nước. Bản thân mỗi hộ nghèo có sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên.
Anh Cao Văn Cương chia sẻ: “Bằng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi từ nghèo khó đã vươn lên thoát nghèo. Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi hy vọng những hộ nghèo, cận nghèo hãy cố gắng phấn đấu vươn lên làm ăn như gia đình tôi để thoát nghèo bền vững”.
Hơn ai hết, chính người dân hiểu rõ mình phù hợp với sinh kế nào và cần được hỗ trợ gì để thoát nghèo. Người dân, nhóm cộng đồng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tích cực tham gia khâu lập kế hoạch, xây dựng dự án, phê duyệt dự án, thực hiện dự án, thảo luận và thực hiện có sự tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật của bộ phận chuyên môn của huyện, xã để giúp cho dự án triển khai có hiệu quả.
Kinh nghiệm nữa là, công tác quản lý và chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư được thực hiện đúng đối tượng, định mức hỗ trợ. Việc huy động nguồn lực cho chương trình giảm nghèo được đa dạng hóa, nhất là chủ động khai thác và sử dụng nguồn lực tại chỗ kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân và cộng đồng. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên 488 tỷ đồng.
Giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả còn gắn với hướng dẫn tập huấn kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công cho hộ nghèo. Tất cả các giải pháp được thực hiện đồng bộ đã giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững.
| Huyện Chợ Lách đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân từ 1 - 1,5%/năm theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2025 tăng lên từ 1,5 - 2 lần so với năm 2020. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. |
Bài, ảnh: Thanh Đồng