Cho “ở đậu” gặp thêm phiền phức

06/11/2017 - 07:33

Nhà bà Sương xây dựng lấn chiếm lộ giới. Ảnh: PV

Ông N.N.Điệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) thửa đất số 52, tờ bản đồ số 17, diện tích 139,7m2 (loại đất cây lâu năm), thửa cũ là 425, một phần của thửa 37, tờ bản đồ số 2 với diện tích 1,119m2, do UBND huyện Ba Tri cấp ngày 28-10-2003. Tranh chấp giữa ông Điệp và bà T.T.T.Sương xảy ra từ giữa tháng 9-2015.

Trước đây, vào năm 2000, ông Điệp có cho người anh bà con là ông T.V.Khỏe cất nhà ở tạm cho đến hết đời (chỉ nói bằng miệng) trên đất của ông. Nhà này làm bằng cây, lợp tole, thuộc Khu phố 5, thị trấn Ba Tri. Ông Khỏe sống tại đây với vợ là bà N.T.Tràng. Năm 2014, ông Khỏe bệnh chết, bà Tràng tiếp tục ở đây, sau đó có con gái là T.T.T.Sương ở chung. Năm 2015, bà Tràng bệnh chết. Khoảng tháng 9-2015, bà Sương tự ý sửa chữa và xây mới căn nhà này, đăng ký kê khai QSDĐ là của mình nhưng không được; lý do không có xác nhận của ông Điệp là người được cấp giấy chứng nhận QSDĐ hợp pháp ký tên vào biên bản đo đạc (giáp ranh tứ trụ).

Thời điểm này ông Điệp đang ở TP. Hồ Chí Minh. Khi được người thân cho hay việc bà Sương tự ý xây nhà, đăng ký kê khai QSDĐ nên ông về quê ngăn cản bà. Giữa tháng 9-2015, ông Điệp trình báo cho UBND thị trấn Ba Tri để ngăn chặn việc làm trái pháp luật của bà Sương: chiếm đất, tự ý xây nhà nhưng không được sự đồng ý của chủ đất, không có giấy phép xây dựng. Mặt khác, căn nhà bà Sương xây dựng (nằm trên đường Phan Văn Trị) đã vượt chỉ giới xây dựng công trình của UBND huyện Ba Tri ban hành quyết định quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình trên các tuyến đường nội ô thị trấn Ba Tri. Thế nhưng, yêu cầu chính đáng của ông Điệp không được UBND thị trấn xem xét. Bà Sương vẫn tiếp tục xây dựng nhà lấn ra đường, khiến cho nhiều người dân địa phương bất bình trước hành vi trái pháp luật này. Ngày 30-5-2016, ông Điệp tiếp tục gửi đơn yêu cầu UBND thị trấn Ba Tri giải quyết, buộc bà Sương trả đất lại cho ông nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết ráo rẽ, dẫn đến khiếu nại kéo dài cho tới nay. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Phong - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tri cho biết: “Quy hoạch giao thông của thị trấn có sau khi bà Sương xây nhà nên không đủ cơ sở để xử lý việc bà xây nhà lấn chiếm lộ giới. Hơn nữa, đến nay, con đường Phan Văn Trị vẫn chưa được thi công theo quy hoạch”.

Chúng tôi được biết, theo Quyết định số 1414 ngày 4-7-2012 của UBND huyện Ba Tri, về việc ban hành quy định lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình trên các tuyến đường nội ô khu vực thị trấn Ba Tri (trong đó có đường ngõ hẻm Phan Văn Trị, thuộc Khu phố 5, thị trấn Ba Tri). Theo quy hoạch, đường này có chiều dài 410m, từ đường tỉnh 885 đến kênh Đồng Bé, chiều ngang mặt đường 5m, vỉa hè mỗi bên 2,5m (lộ giới 10m). Hiện tại, quy hoạch này vẫn không thay đổi. 

Tranh chấp QSDĐ giữa ông Điệp và bà Sương sẽ được cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND thị trấn Ba Tri đã không kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý hành vi xây nhà trái pháp luật, vượt chỉ giới xây dựng của người vi phạm. Đây là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại kéo dài, gây ảnh hưởng không hay đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Mong rằng, UBND thị trấn Ba Tri cần sớm chấn chỉnh và có biện pháp giải quyết ráo rẽ vấn đề này.

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN