 |
Đoàn khảo sát của tỉnh tìm phương án khẩn cấp chống sạt lở. |
Vừa qua, triều cường và gió mạnh đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đê bao ấp Phụng Châu, xã Sơn Định (Chợ Lách), đoạn đê bị vỡ giáp với sông Cổ Chiên. Trên 1.200m đê bị vỡ hoàn toàn đã làm ngập 80ha vườn cây trái, ảnh hưởng trên 100 hộ dân sinh sống.
Nguyên nhân sạt lở là do tình trạng khai thác cát sông trái phép cùng với tuyến đê bằng đất cát pha được đưa vào sử dụng hơn 10 năm qua. Tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Sau khi sự cố xảy ra địa phương và người dân đã gia cố tạm thời, sử dụng 3.500 cây cừ tràm, 5.000 bao đất và thuê xáng cạp khắc phục. Để ổn định sản xuất và đời sống người dân hai ấp Phụng Châu (Sơn Định) và ấp Bình An (Hòa Nghĩa) với khoảng 300 hộ dân, 150ha vườn cây trái, UBND huyện Chợ Lách đã có Tờ trình số 335 ngày 17-4-2013 về việc hỗ trợ khẩn cấp chống sạt lở đê bao. Ngày 13-5-2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gởi UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư và ngày 17-5-2013 UBND tỉnh cũng đã đồng ý chủ trương đầu tư với phương án xử lý sạt lở. Đoạn 1, từ Miễu Bà Cồn Lớn xã Hòa Nghĩa đến Rạch Bàn Nhớt, dài 2,1km dùng xáng cạp lấy đất từ sông Cổ Chiên áp trút vào phía trong đê cũ, do phía ngoài sông tuyến đê cũ còn hàng bần bảo vệ nên hạn chế được sạt lở. Đoạn 2, từ Rạch Bàn Nhớt đến Bến phà Cái Kẻ, dài 1,7km giữ nguyên đê cũ, xây dựng tuyến đê mới cách tuyến đê cũ khoảng 10m về phía Đông, do bên ngoài tuyến đê cũ không có hàng rào bảo vệ. Đoạn 3, từ Bến phà Cái Kẻ đến Vàm Sụp sông Chợ Lách, dài 2km, đường xáng cạp lấy đất từ sông Cổ Chiên đắp áp trút vào phía trong đê cũ, do phía ngoài đê cũ còn hàng bần bảo vệ. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,8km, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, triển khai thi công trong năm 2013.
Đê bao bằng bê-tông cũng bị sóng đánh sạt lở.
Có ý kiến cho rằng đầu tư hỗ trợ vốn cho công trình chỉ là tạm thời theo kiểu chữa cháy, sẽ không hiệu quả lâu dài nếu như cứ để tình trạng khai thác cát sông tiếp tục diễn ra như hiện nay.