Chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu

04/10/2017 - 07:20
Việc dán tem niêm phong lắp đặt công tơ tổng sẽ khắc phục đáng kể tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng, dầu được phát hiện trong thời gian qua.

Ngày 3-10-2017, ông Võ Văn Truyền - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết có đến 1.074 trụ bơm của 328 doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đã được lắp đặt, niêm phong kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 468,8 triệu đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

Theo ông Truyền, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tại mỗi cột đo xăng, dầu đạt tiêu chuẩn theo quy định, đoàn liên ngành gồm Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Sở KH&CN), Cục Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiến hành lắp công tơ tổng và niêm phong miễn phí. Trong đó, tem niêm phong công tơ tổng do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cung cấp và quản lý, còn cơ quan thuế thực hiện ghi chỉ số công tơ tổng tại thời điểm niêm phong và chốt hóa đơn của đơn vị tại thời điểm niêm phong. Sau đó, đoàn công tác liên ngành lập biên bản về tình trạng niêm phong đồng hồ tổng, số xăng, dầu bán ra tại thời điểm niêm phong trên đồng hồ tổng và số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm niêm phong.

Trong quá trình quản lý, định kỳ vào ngày đầu và ngày cuối của tháng hoặc quý, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cử cán bộ đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để ghi chỉ số trên đồng hồ tổng của từng cột bơm xăng, xác định lượng xăng, dầu bán ra. Qua đó, đối chiếu với tờ khai của người nộp thuế, đối chiếu với hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp, nếu có chênh lệch, cơ quan thuế sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong được dán trên công tơ tổng, trường hợp khách quan khiến tem bị rách phải báo cáo cơ quan chức năng kịp thời.

Theo Sở KH&CN, qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng trong thời gian qua đã phát hiện có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm trong các lĩnh vực như đo lường, tự tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, không trang bị bình đong đối chứng, hết hạn kiểm định… Cụ thể năm 2015, Thanh tra Sở KH&CN kiểm tra và phát hiện 12 đơn vị vi phạm trong các lĩnh vực trên và ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đơn vị này tổng số tiền 242 triệu đồng. Năm 2016, phát hiện 9 đơn vị vi phạm, đã xử phạt hành chính trên 305 triệu đồng. Từ đầu năm 2017 đến nay đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

 

Tin, ảnh: M. Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN