BDK.VN - Để bảo vệ cây xanh và phòng tránh những trường hợp cây đổ ngã có thể xảy ra, việc cắt, tỉa cây xanh, đốn hạ những cây bị sâu mục trong mùa mưa, bão được quan tâm triển khai thực hiện trên địa bàn TP. Bến Tre.
Đội ngũ công nhân Liên danh dịch vụ quang cảnh Bến Tre đang cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, TP. Bến Tre.
Những ngày này, các cán bộ, công nhân viên Liên danh dịch vụ quang cảnh Bến Tre đang tất bật triển khai công tác cắt tỉa cành, hạ độ cao, chặt hạ các cây bị sâu mục, chết khô nguy hiểm trên địa bàn TP. Bến Tre. Trong đó, đơn vị ưu tiên cắt tỉa các loại cây cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục… để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
Quản lý Liên danh dịch vụ quang cảnh Bến Tre Vũ Thị Hạnh cho biết: “Đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kỹ thuật theo dõi, nắm bắt tình hình, chú trọng công tác kiểm tra, rà soát cây khô, cây có nguy cơ ngã đổ để có biện pháp xử lý kịp thời”.
Trong đó, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo cho Đội Công viên cây xanh thực hiện công tác cắt tỉa mé nhánh cây xanh do đơn vị trồng và quản lý để phòng, chống lụt bão, bắt đầu từ tháng 3-2024. Đến nay, Đội Công viên cây xanh của Liên danh đã thực hiện xong tại hầu hết các tuyến đường nội thị TP. Bến Tre, bao gồm nhiều tuyến đường chính như: đường Nguyễn Văn Tư, Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu, Đại lộ Đồng Khởi…
Theo bà Vũ Thị Hạnh, thực tế cho thấy, khi có mưa bão xảy ra, việc di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi sẽ khó khăn. Chính vì vậy, Liên danh dịch vụ quang cảnh Bến Tre cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị phản ứng nhanh trên địa bàn để tổ chức lực lượng xử lý cây xanh gãy đổ kịp thời và hiệu quả nhất. Ngoài ra, công ty còn chỉ đạo cho các đơn vị tăng cường công tác phối hợp với UBND các phường, xã có những cây đường kính lớn hơn 20cm để xây dựng phương án khảo sát hiện trường, lập kế hoạch chặt hạ cây chết khô, cảnh cây khô, cành cây có nguy cơ ngã đổ. Đồng thời, tập trung xử lý các trường hợp cây ngã đổ, giải phóng mặt bằng, xử lý vệ sinh hiện trường đảm bảo giao thông được thông suốt. Khi có tình huống xảy ra, chậm nhất trong vòng 10 - 15 phút, các đơn vị của công ty phải có mặt tại hiện trường để xử lý và giải phóng mặt bằng, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện. Mặt khác, công ty cũng áp dụng phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay bước đầu các trường hợp cây có đường kính nhỏ, cành gãy đổ ra đường gây cản trở, ùn tắc giao thông.
“So với nhiều năm trước, việc cắt tỉa cây xanh năm nay đã được đơn vị chủ động hơn về mặt thời gian. Người dân đều nhận thức rõ việc cần thiết phải cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh trước mùa mưa bão nên rất ủng hộ. Trong quá trình thi công, việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh đường phố luôn được Liên danh coi trọng”, bà Hạnh cho hay.