Chủ động ứng phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường

26/09/2019 - 21:30

BDK - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đợt triều cường từ 25-9 đến 3-10-2019, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên nhanh và đang ở mức cao, có nơi ở mức rất cao.

Dự báo đỉnh triều cao nhất đợt triều cường này xuất hiện trong ngày 29-9 đến 1-10-2019 (nhằm mùng 1 đến 3-9 âm lịch). Cũng theo dự báo, đỉnh triều cao nhất thời gian trên tại các trạm có khả năng như sau: tại trạm Chợ Lách có khả năng ở mức rất cao từ 190 - 194cm (so với đỉnh triều giữa tháng 9-2019 cao hơn 25 - 29cm), tại Mỹ Hóa từ 166 - 170cm (cao hơn 18 - 22cm), tại An Thuận (Tiệm Tôm) 163 - 167cm (cao hơn 25 - 29cm), tại Bình Đại 168 - 172cm (cao hơn 33 - 37cm) và tại trạm Bến Trại từ 170 - 174cm (cao hơn 18 - 22cm).

Các địa phương, đặc biệt là các khu vực trũng thấp, các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động ứng phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, gió mùa Đông Bắc.

K.M

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN