Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Argentina Mauricio Macri

20/02/2019 - 21:49

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri.

Chiều ngày 20-2-2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri nhân dịp ngài Mauricio Macri thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cùng dự có đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đồng chí Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế…

Vui mừng chào đón Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nhân dịp năm mới theo lịch cổ truyền của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc ngài Mauricio Macri và các thành viên trong Đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam và Argentina tuy cách xa nhau về địa lý nhưng người dân hai nước luôn dành cho nhau thiện cảm, sự đoàn kết. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của các phong trào quần chúng Argentina trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc hai nước phối hợp rất tốt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.

Tổng thống Argentina Mauricio Macri cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn; khẳng định, trong dịp năm mới, Argentina sẽ mang lại những điều mới mẻ tới Việt Nam, đó không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là sự hợp tác nhiều hơn, hiệu quả hơn giữa hai bên.

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn xem Argentina là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Mỹ La-tinh; bày tỏ mong muốn hai nước củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả hội đàm giữa Tổng thống Argentina và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi sáng ngày 20-2-2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 trên thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ 2 tại khu vực châu Á của Argentina, Tổng thống Argentina Mauricio Macri thống nhất với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rằng nền kinh tế của hai nước có sự tương hỗ rất lớn.

Vui mừng thông báo về kết quả hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngài Mauricio Macri bày tỏ hy vọng với sự giúp đỡ của Quốc hội Việt Nam, hai nước sẽ có thêm nhiều sự hợp tác về thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực khác. Với 94 triệu dân, sức tiêu dùng của thị trường Việt Nam rất lớn và thị trường Việt Nam có nhu cầu về những mặt hàng mà Argentina có thế mạnh. Việt Nam cũng có những mặt hàng thế mạnh có thể xuất khẩu sang Argentina. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng, hai nước sẽ hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ hơn kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều, hướng tới cân bằng cán cân thương mại.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đưa ra giải pháp giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước là Argentina không chỉ hướng tới bán nhiều sản phẩm hơn sang Việt Nam, sẽ giúp đỡ Việt Nam sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà Argentina có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Chủ tịch Hạ viện Argentina Emilio Monzo tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Argentina thăm cấp Nhà nước lần này; trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Argentina sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Argentina đã cử Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132), góp phần quan trọng vào sự thành công chung của IPU-132.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hoan nghênh Argentina đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Argentina-Việt Nam và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước đã sang thăm để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Trân trọng cảm ơn Argentina đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong cả hai nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, điều đó thể hiện sự tin cậy chính trị rất tốt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về những vấn đề cùng quan tâm, qua các kênh nghị viện cũng như các kênh hợp tác khác.

Nguồn: quochoi.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN