Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng vừa có buổi làm việc với các nhà đầu tư thuộc tập đoàn Thành Thành Công về đề xuất dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Bình Đại.
Theo đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần
Điện Gia Lai, Nhà máy Điện gió Bình Đại có công suất thiết kế theo quy hoạch là
30MW, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016-2018 là 6MW với 3 trụ
tua-bin gió. Giai đoạn 2 từ năm 2018-2020 là 24MW với 12 trụ tua-bin gió. Mục
tiêu là sản xuất, truyền tải và phân phối điện hòa vào điện lưới quốc gia. Tổng
diện tích đất đăng ký khảo sát để chọn vị trí đầu tư trụ điện gió khoảng 360ha,
phân bố trên đất liền ven biển, bãi bồi và một phần rừng phòng hộ. Các sở,
ngành tỉnh đã phân tích, giới thiệu điều kiện tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng
khu vực Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đề xuất xây dựng nhà máy điện gió. Các ý
kiến đều thống nhất vị trí nhà đầu tư đề xuất không ảnh hưởng đến quốc phòng -
an ninh của tỉnh, nhưng đề nghị không được xây dựng trên đất rừng phòng hộ.
Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh
Cao Văn Trọng khẳng định: Chủ trương chung tỉnh rất đồng tình đầu tư xây dựng
nhà máy điện gió. Lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương sẽ khai thác tiềm năng của
nguồn năng lượng mới, nhưng phải thận trọng. Tỉnh không chủ trương xây dựng điện
gió trên bờ, không thể xâm hại rừng phòng hộ để xây dựng công trình khác. Ông đề
nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với các ngành tỉnh khảo sát, thống nhất vị
trí và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh cho chủ trương. Vị trí khảo sát từ ranh giới
rừng phòng hộ trở ra biển, không được ảnh hưởng tới đất rừng. Đại diện tập đoàn
Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã thống nhất phối hợp với các sở,
ngành tỉnh, tiếp tục khảo sát thực tế, chọn vị trí xây dựng và báo cáo lại.